Trưởng ban Dương Văn Hiền: 'Trọng tài FIFA nhiều lúc cũng sai'

Thứ năm, 09/07/2020, 17:05 PM

Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền đã có những chia sẻ sau khi các trận đấu ở V-League 2020 liên tiếp xảy ra tranh cãi từ giới “cầm cân, nảy mực”.

Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền.

Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền.

Kể từ khi V-League 2020 khởi tranh, gần như vòng đấu nào cũng xuất hiện tranh cãi từ các quyết định của trọng tài. Có những sai lầm của giới “cầm cân, nảy” mực làm thay cả tới kết quả của trận đấu.

Trước “vấn nạn trọng tài”, Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền cho rằng giới trọng tài gặp rất nhiều khó khăn và thách thức bởi V-League 2020 thay đổi thể thức. Bên cạnh đó, khó khăn còn đến từ phản ứng của các câu lạc bộ, hình thức xử phạt của ban tổ chức giải...

“Về mặt chuyên môn trọng tài, Ban trọng tài VFF đã động viên đôn đốc trọng tài làm sao có tâm lý tốt, bản lĩnh, chỉ cần 2 điều đó thôi.  Chúng tôi cố gắng giúp trọng tài giảm sai sót xuống thấp nhất là tốt rồi. Chuyên môn không thể nói thay đổi một sớm một chiều, đột ngột được, muốn thay đổi phải bằng nhiều cách.

Các đội bóng nên phản ứng chừng mực chứ không phải thiệt thòi một chút là làm ầm lên. Điều đó ảnh hưởng tâm lý trọng tài, họ cũng là con người, có sai sót chứ không phải lúc nào cũng đúng. Chúng tôi đề nghị ban tổ chức giải có hình thức xử lý, ai sai phải chịu chứ không để loạn lên như thế”, ông Dương Văn Hiền nói trên Zing.

Trận đấu giữa Nam Định vs Hải Phòng hôm 23/6 và trận Quảng Nam vs SLNA mới đây để lại nhiều điều tiếng về sai sót của trọng tài. Khi được hỏi đánh giá thế nào về trọng tài Nguyễn Minh Thuận (điều khiển trận Nam Định vs Hải Phòng) và Vũ Phúc Hoan (trận Quảng Nam vs SLNA), ông Dương Văn Hiền chia sẻ.

“Trọng tài FIFA nhiều lúc cũng sai. Chúng ta hiểu là không phải bắt nhiều hay không nhiều. Trong những trận trước, trọng tài Thuận làm tốt, giờ đụng một cái sai, thì phải chịu trách nhiệm. Tôi ví dụ như trường hợp của trọng tài FIFA Trương Hồng Vũ ở trận CLB Viettel và Bình Dương năm ngoái, giờ hỏi lại cậu ấy cũng không hiểu vì sao lại quyết định như vậy.

Thay đổi phương thức thi đấu, thể thức làm cho tính chất trận đấu hay, đội nào cũng muốn tích lũy điểm cho giai đoạn 2. Vì vậy, nó tạo áp lực lớn cho trọng tài, nhiều anh em trọng tài áp lực quá lớn. Họ chịu không được áp lực, mắc sai sót, nhiều khi mình phải chấp nhận điều đó. Nhìn chung anh em đã cố gắng bằng hết cái tâm và sức lực làm sao an toàn trận đấu nhưng có sai sót phải chịu thôi.”

Mùa giải 2020, Việt Nam chỉ còn 2 trọng tài FIFA là Ngô Duy Lân và Nguyễn Hoàng Hà. Ông Dương Văn Hiền cho rằng Việt Nam còn 2 trọng tài FIFA đến từ nhiều nguyên nhân, ví dụ như một số trọng tài đang bắt tốt thì vướng vi phạm, hoặc có trọng tài như Nguyễn Hiền Triết không đủ thể lực...

Ông Dương Văn Hiền cho rằng trọng tài cũng giống như cầu thủ, vài năm có lứa tốt. Chất lượng trọng tài phụ thuộc vào tố chất, năng khiếu bẩm sinh, chứ không phải cứ đào tạo 10 trọng tài là được cả 10.

Bài liên quan