Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền khẳng định tổ trọng tài trận TP.HCM vs Hà Nội làm tốt nhiệm vụ

Thứ bảy, 25/07/2020, 09:42 AM

Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền khẳng định trọng tài chính Trần Văn Trọng cùng 2 trợ lý Cao Thanh Tú và Lê Xuân Hùng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

truong-ban-trong-tai-thach-thuc-phai-chang-vff-bi-dan-bua

Trong trận đấu giữa TP.HCM vs Hà Nội trên sân Thống Nhất vào tối qua, có 2 tình huống gây tranh cãi khi trung vệ Thành Chung 2 lần để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi penalty cho TP.HCM.

Điều này cũng gây nhiều tranh cãi cho cả giới chuyên gia bóng đá về việc không thổi penalty cho TP.HCM là đúng hay sai.

Sau trận đấu, đội chủ sân Thống Nhất cũng khẳng định gửi văn bản chính thức đến VFF nhằm phản ánh công tác tổ trọng tài trong trận đấu nêu trên và kiến nghị thay đổi trưởng ban trọng tài.

Trong khi đó, Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền đánh giá: "Nhìn chung, tổ trọng tài ở trận đấu này làm tốt nhiệm vụ của mình. Có 2 tình huống để bóng chạm tay gây tranh cãi, tôi chỉ có thể nhận xét pha bóng đầu tiên.

Thành Chung để bóng chạm tay trong thế bị động, tốc độ bóng nhanh và khoảng cách gần. Tư thế của cậu ấy cũng tự nhiên. Trọng tài không thổi phạt là chính xác. Ở pha bóng thứ 2, tôi không tiện theo dõi nên cần chờ báo cáo từ giám sát và băng hình kỹ thuật trận đấu".

Ngoài hai tình huống gây tranh cãi nói trên, trọng tài Trần Văn Trọng còn khiến đội chủ nhà phản ứng trong một số tình huống. Điền hình là ở phút 21, phản ứng của Ngô Hoàng Thịnh khiến cầu thủ này phải nhận thẻ vàng. Chỉ 2 phút sau, đồng đội của anh, Võ Huy Toàn cũng bị cảnh cáo với lỗi tương tự.

Chung cuộc, trận đấu kết thúc với kết quả 3-0 cho đội khách. Thái Quý, Thành Chung và Rimario là những người ghi bàn cho đội bóng thủ đô.

Bài liên quan