Truy bắt kẻ trộm, hai hiệp sĩ Đồng Nai ngã xe bị thương nặng

Thứ năm, 15/10/2020, 16:32 PM

Trong lúc truy đuổi đối tượng trộm xe máy, hai hiệp sĩ trong đội SBC Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bị đối tượng ép và đạp ngã xe khiến một người không qua khỏi.

Nam hiệp sĩ được đưa vào BV để cấp cứu.

Nam hiệp sĩ được đưa vào BV để cấp cứu.

Ngày 15/10, BV Chợ Rẫy, TP HCM cho biết, anh C.V.M.Quang (SN 1993, quê Đồng Nai) sau khi được đưa vào BV cấp cứu vào tối 14/10 đã không qua khỏi vì tình trạng quá nặng, gia đình xin đưa về để lo hậu sự. Anh Quang là thành viên trong đội SBC Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 20h30 tối 14/10, đội SBC Biên Hoà nhận được tin báo của người dân ở phường Tam Phước (Biên Hòa) vừa mất một chiếc xe Winner X BKS 85D1 52676 nên lập tức vào cuộc tìm hiểu.

Lúc này, các thành viên trong đội phát hiện đối tượng trộm xe theo định vị nên đã truy đuổi suốt từ Bình Dương sang Đồng Nai.

Quá trình truy đuổi do trời mưa và đường xấu, hiệp sĩ Cường đã té xe bị thương nặng, phải vào Bệnh viện (BV) đa khoa Đồng Nai khâu nhiều mũi. May mắn anh không nguy hiểm tính mạng nên được xuất viện.

Tuy nhiên sau đó khi áp sát đối tượng tại khu vực bờ kênh thuộc phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, hiệp sĩ Quang vượt lên gần ngang xe kẻ trộm thì bị đối tượng ép và đạp xe mạnh.

Hậu quả là anh Quang bị lạc tay lái, té xuống rìa kênh bị thương nặng. Đối tượng cũng loạng choạng tay lái té xuống rồi bỏ xe định bơi đi chạy trốn nhưng bị bắt.

Hiệp sĩ Quang sau khi được sơ cứu tại BV gần đó đã phải chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) vì vết thương quá nặng. Tại BV, anh được chuyển lên khoa ICU vì gãy đốt sống cổ C1, chết não và mất tại đây.

Anh Nguyễn Thiên Báo, đội trưởng đội SBC Biên Hòa cho biết, anh cùng thành viên trong đội sẽ cùng gia đình tiến hành lo hậu sự cho hiệp sĩ Quang.

Bài liên quan