Truy bắt nghi can cướp chi nhánh ngân hàng Techcombank

Thứ ba, 21/04/2020, 09:52 AM

Công an Hà Nội, đang truy bắt kẻ tình nghi mang vũ khí xông vào chi nhánh ngân hàng Techcombank ở huyện này để cướp.

Công an Hà Nội đang truy bắt nghi can cướp chi nhánh ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (ngân hàng Techcombank) ở Hà Nội.

Công an Hà Nội đang truy bắt nghi can cướp chi nhánh ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (ngân hàng Techcombank) ở Hà Nội.

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam bị cướp

Tối 20/4, Công an huyện Sóc Sơn cùng lực lượng thuộc Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội, đang truy bắt kẻ tình nghi mang vũ khí xông vào chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (ngân hàng Techcombank) ở huyện này để cướp.

Trao đổi với Zing, một chỉ huy công an tham gia phá án cho biết nghi can chỉ có một người và mang theo súng khi gây án. Những tình tiết khác liên quan vụ án đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo thông cáo phát đi tối cùng ngày từ phía nhà băng, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 20/4. Lúc đó, một người đội mũ, đeo kính đen và khẩu trang đã đóng giả khách hàng đến chi nhánh trên để giao dịch.

Khi đến lượt, người này nói quên chứng minh thư nên đi ra ngoài. Sau khi quay trở lại, vị khách rút vũ khí định uy hiếp, nhưng nhân viên đã kịp nhấn nút báo động.

Nghi phạm bịt mặt, mặc quần áo màu đen xông vào cướp ngân hàng nhưng bất thành - Ảnh từ camera an ninh

Nghi phạm bịt mặt, mặc quần áo màu đen xông vào cướp ngân hàng nhưng bất thành - Ảnh từ camera an ninh

Dọa nổ bom giết chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

Ngày 13/6, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1982, trú tại TP. Thanh Hóa) ra xét xử về tội cướp tài sản bằng thủ đoạn đe dọa nổ bom giết chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank. 

Theo cáo trạng, bị cáo Long đã từng được đi du học ở Singapore, khi về nước đã lập Công ty Cổ phần kinh doanh nhà hàng và dịch vụ, có trụ sở ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Do công ty hoạt động kém hiệu quả, có nguy cơ phá sản, Long đã tìm cách phạm tội để giải quyết bế tắc.

Không có người thân, bạn bè của Long tới theo dõi phiên xử. Ảnh: Việt Dũng.

Không có người thân, bạn bè của Long tới theo dõi phiên xử. Ảnh: Việt Dũng.

Năm 2007, Long trở về Thanh Hóa nhận tiền và hứa hẹn đưa một số người đi Singapore du học, nhưng thực chất là lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Hành vi của đối tượng Long đã bị công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố và truy nã.

Trong thời gian trốn truy nã, Long lại lên Hà Nội. Qua mạng Internet, đối tượng đã biết được ông Hồ Hùng Anh là Chủ tịch HĐQT của ngân hàng Techcombank. Nghĩ ông này có nhiều tiền nên Long nảy sinh ý định đe dọa để lấy tiền. Nghĩ là làm, Long liền gọi điện thoại, nhắn tin cho ông Hồ Hùng Anh, nói rằng đang giữ một đĩa CD liên quan đến cá nhân của ông. Ngày 21/4/2009, ông Hùng Anh đồng ý gặp Long tại trụ sở ngân hàng Techcombank.

Đến hẹn, Long xách chiếc cặp tìm đến trụ sở ngân hàng Techcombank (phố Bà Triệu, Hà Nội), vào phòng của Chủ tịch HĐQT. Bị cáo Long nói, trong cặp có 1kg thuốc nổ TNT, có người thuê giết vị chủ tịch này với giá 500 triệu đồng. Nếu ông này không đồng ý đưa cho Long 1 tỷ đồng, đối tượng sẽ kích hoạt thuốc nổ làm chết nhiều người.

Do lo sợ, ông Hồ Hùng Anh đã đưa cho Long 500 triệu đồng. Sau khi gây án xong, đối tượng bỏ trốn. Đến ngày 13/8/2011, Long đã tới công an tỉnh Bình Dương đầu thú.

Sau đó, đối tượng Long đã được bàn giao cho công an tỉnh Thanh Hóa xử lý về hành vi lừa đảo. TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Long 9 năm 6 tháng tù cho tội danh trên.

Trong vụ án cướp tài sản của vị Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank, xét tính chất và mức độ phạm tội của Nguyễn Hoàng Long, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 19 năm tù. Tổng hợp mức án cũ mà TAND tỉnh Thanh Hoá đã tuyên, bị cáo Long phải nhận 28 năm 6 tháng tù.

Bài liên quan