Truy đuổi 5 km bắt thanh niên nghi ngáo đá trộm ô tô Mazda CX-5

Thứ bảy, 22/08/2020, 13:23 PM

Gần 100 cán bộ CSGT, trật tự, hình sự và các xã, thị trấn Hiệp Phước (Nhơn Trạch, Đồng Nai) được huy động chặn bắt nam thanh niên nghi ngáo đá trộm ô tô.

Nghi can LưuTấn Phát trộm ô tô tại Công an huyện Nhơn Trạch. (Ảnh: VNE).

Nghi can LưuTấn Phát trộm ô tô tại Công an huyện Nhơn Trạch. (Ảnh: VNE).

Nam thanh niên nghi ngáo đá trộm ô tô Mazda CX-5 vừa bị cảnh sát truy bắt được xác định là Lưu Tấn Phát, 28 tuổi, ở TP HCM.

Cuộc truy bắt tên trộm ô tô diễn ra vào tối 21/8, với sự tham gia của gần 100 cán bộ chiến sĩ CSGT, trật tự, hình sự và các xã, thị trấn Hiệp Phước (Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Thông tin ban đầu, khoảng 17h50 cùng ngày, đồn công an Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch nhận được tin báo của người dân về việc một thanh niên trộm chiếc ôtô màu trắng chạy từ huyện Long Thành hướng về huyện Nhơn Trạch.

Ngay sau đó, đồn công an KCN Nhơn Trạch phối hợp các đội nghiệp vụ triển khai lực lượng chốt chặn, vây bắt.

Chiếc xe ô tô Mazda CX-5 mà nghi can trộm. (Ảnh: Tuổi Trẻ TP HCM).

Chiếc xe ô tô Mazda CX-5 mà nghi can trộm. (Ảnh: Tuổi Trẻ TP HCM).

Công an đã tổ chức 3 mũi truy đuổi gồm Đồn công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch dùng môtô bám theo sau xe tên trộm; mũi thứ hai chạy ôtô đặc chủng đón đầu tại khu công nghiệp và mũi cuối chặn bắt tại ngã tư. Ngoài ra, công an các xã chốt chặn các hướng ra vào huyện nhằm khóa chặt vòng vây.

Đến khoảng 18h, lực lượng công an phát hiện chiếc ôtô bị mất trộm chạy từ đường Lý Thái Tổ rẽ vào đường Trần Phú, hướng vào KCN Nhơn Trạch nên tổ chức truy đuổi.

Đến đường Hùng Vương, đoạn thuộc khu phố Phước Lai, thị trấn Hiệp Phước, nghi can lái xe tông vào 2 môtô của lực lượng công an đang chốt chặn trên đường.

Với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch đã chặn bắt nam thanh niên cùng tang vật đưa về trụ sở để xử lý.

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên trộm ô tô khai nhận: Khi đi qua thị trấn huyện Long Thành, thấy ôtô Mazda CX-5 màu trắng đậu bên đường có chìa khóa, không có người nên lấy trộm để bán.

Bài liên quan