Xã hội
26/11/2015 13:56Truy tố 9 người liên quan vụ đường ống nước sông Đà liên tục vỡ
Truy tố 9 người liên quan vụ đường ống nước sông Đà liên tục vỡ là công bố mới nhât từ phía cơ quan CSĐT Bộ Công an sau khi xảy ra hàng loạt vụ vỡ đường ống nước sông Đà, đề nghị truy tố 9 người về tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.
Truy tố 9 người liên quan vụ đường ống nước sông Đà liên tục vỡ
Cho đến ngày 25/11 vừa qua cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chính thức kết thúc điều tra vụ án liên quan đến hàng loạt sự cố vỡ đường ống nước sông Đà, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 9 bị can về tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.
Được biết các bị can hầu hết là cán bộ các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng VN (Vinaconex).
Truy tố 9 người liên quan vụ đường ống nước sông Đà liên tục vỡ: hầu hết đều là cán bộ của Vinaconex
Trong số đó có Hoàng Thế Trung (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sống Đà - Hà Nội thuộc Vinaconex - BQL), Nguyễn Văn Khải (nguyên Phó giám đốc BQL), Trương Trần Hiển (nguyên Trưởng phòng vật tư, thiết bị thuộc BQL), Trần Cao Bằng (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex), Vũ Thanh Hải (nguyên Phó giám đốc, nguyên Trưởng phòng sản xuất, nguyên quản đốc phân xưởng Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex)...
Kết quả điều tra cho thấy dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông là do Vinaconex làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện từ năm 2003, đến năm 2009 hoàn thành giai đoạn 1 và được đưa vào khai thác sử dụng.
Truy tố 9 người liên quan vụ đường ống nước sông Đà liên tục vỡ
Báo cáo cho thấy Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt quyết toán là 1.450 tỉ đồng, được phân chia làm 8 hạng mục công trình chính. Trong đó hạng mục công trình tuyến ống truyền tải nước sạch có nhà thầu tư vấn thiết kế là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex, nhà thầu thi công xây dựng lắp đặt tuyến ống là các công ty cổ phần xây dựng thành viên của Vinaconex, nhà thầu sản xuất và cung cấp ống composite là Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex, nhà thầu tư vấn giám sát thi công là Công ty cổ phần nước và môi trường VN.
Tuy nhiên từ khi công trình đưa vào sử dụng đến khi vụ án được khởi tố (tháng 7.2014) đã có 9 lần vỡ ống và đến nay đã là 14 lần.
Được biết việc tuyến ống không đảm bảo chất lượng buộc doanh nghiệp khai thác dự án phải đầu tư thêm số tiền lớn hơn 1.000 tỉ đồng để khẩn cấp xây dựng thêm tuyến ống mới.
Cơ quan điều tra đã xác định 14 lần vỡ ống đã có 18 ống cốt sợi thủy tinh bị phá hủy, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp quản lý khai thác dự án sau đầu tư là Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex.
Số tiền doanh nghiệp đã chi để sửa chữa thay thế các lần vỡ tuyến ống và khắc phục sự cố là hơn 13,4 tỉ đồng. Ngoài ra, việc tuyến ống liên tục bị vỡ đã ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn hộ dân ở Hà Nội, buộc họ bị phải dừng cấp nước sinh nhiều ngày.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định khi thực hiện sản xuất và cung cấp sản phẩm ống cốt sợi thủy tinh cho dự án, bị can Trần Cao Bằng và những người có vai trò, nhiệm vụ ở công ty đã cho tổ chức sản xuất, thí nghiệm kiểm tra và cung cấp sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất và thiết kế dự án.
Tiếp đó, ông Bằng đã ký 73 biên bản nghiệm thu, xác nhận hơn 5.000 sản phẩm ống và phụ kiện đảm bảo chất lượng với đại diện chủ đầu tư. Đồng phạm tiếp tay cho các hành vi vi phạm của ông Bằng là các bị can còn lại có tên trong danh sách trên.

