Truy tố người làm hộ chiếu giả cho nguyên quyền trưởng phòng Vinashinlines trốn ra nước ngoài

Thứ năm, 25/01/2018, 09:44 AM

 Viện KSND tối cao xác định 3 người đã có hành vi tổ chức cho Giang Kim Đạt sang Campuchia theo đường tiểu ngạch để tiếp đó sang Canada

Truy tố người làm hộ chiếu giả cho nguyên quyền trưởng phòng Vinashinlines trốn ra nước ngoài

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (ngụ ở chung cư An Cư, Q.2, TP HCM) và Nguyễn Thái Sơn ( ngụ ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; Thái Thị Hồng Điệp (ngụ ở Q.11, TP.HCM) về tội Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức và tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Cả 3 bị cáo này bị cáo buộc đã tổ chức cho Giang Kim Đạt, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) trốn ra nước ngoài.

Cáo trạng cho biết, trong giai đoạn 2006- 2008, Giang Kim Đạt lợi dụng chức vụ của mình chiếm đoạt hơn 255,6 tỉ đồng của Vinashinlines thông qua việc gửi giá mua và cho thuê tàu biển giữa công ty và đối tác nước ngoài. Từ năm 2008, lo sợ vụ việc sẽ bại lộ nên Đạt chấm dứt hợp đồng lao động với Vinashinlines và có ý định ra nước ngoài định cư.

Cuối tháng 7/2010, Đạt thông qua Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (chị họ Đạt), nhờ Nguyễn Thái Sơn giúp thực hiện ý định trên. Sơn trao đổi và được Thái Thị Hồng Điệp nhận lời làm các thủ tục để Đạt định cư tại Canada.

Đầu tháng 8/2010, Đạt nhận được tin Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Lo sợ mình sẽ bị bắt nên Đạt đã nhờ Điệp, Sơn đưa sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới thuộc phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tại Campuchia, Đạt được người quen của Điệp giúp đỡ về chỗ ăn ở, đổi lại Điệp nhận được 10 ngàn USD.

Để giúp Giang Kim Đạt trốn sang nước thứ 3, Điệp đã lấy ảnh của Giang Kim Đạt dán vào Giấy Chứng minh nhân dân của anh Bùi Đức Thắng (30 tuổi, ngụ ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Sau đó, Điệp thuê người lo lót các thủ tục, dịch vụ cấp hộ chiếu cho Đạt dưới tên mới là Bùi Đức Thắng. Trong vụ này, Điệp thu lợi bất chính hơn 138,5 triệu đồng.

Nhờ sự giúp sức của Thái Thị Hồng Điệp và các đối tượng khác, Giang Kim Đạt còn sử dụng hộ chiếu giả để đi lại giữa Campuchia và Singapore, đồng thời mua một số tài sản tại nước ngoài.

Dù có nhà trị giá vài triệu USD ở Singapore, nhưng vì hộ chiếu của Giang Kim Đạt ở Singapore chỉ có hạn 1 tháng nên trong thời gian 5 năm lẩn trốn ở nước ngoài, Giang Kim Đạt thường xuyên qua lại giữa Campuchia và Singapore. Cứ mỗi lần hết hạn hộ chiếu, Đạt lại phải quay về Campuchia.

Trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án tại Vinashin, ngày 14/1/2015, các cơ quan tố tụng Việt Nam đã khởi tố bị can đối với Giang Kim Đạt về tội tham ô tài sản và tiến hành truy bắt bị can này trong và ngoài nước. Đến tháng 7/2015, Đạt bị bắt giữ, sau đó bị tòa sơ thẩm và phúc thẩm tuyên án tử hình vì tham ô tài sản.

 

Gần 2.000 ngày truy bắt tội phạm triệu đô Giang Kim Đạt

Phạm tội, bỏ trốn và bị truy nã - cuộc trốn chạy ấy của Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên vận tải viễn dương Vinashin - Vinashinlines) không khác nhiều các đối tượng phạm tội hình sự, ma túy.