Truy vết người tiếp xúc với ca nhập cảnh trái phép nghi mắc Covid-19

Thứ bảy, 26/12/2020, 18:38 PM

Cơ quan chức năng rà soát thông tin về trường hợp tiếp xúc F1 với anh T. nhập cảnh trái phép từ Campuchia nghi mắc Covid-19

Truy vết người tiếp xúc với ca nhập cảnh trái phép nghi mắc Covid-19

Truy vết người tiếp xúc với ca nhập cảnh trái phép nghi mắc Covid-19

Người nhập cảnh trái phép là L.T.T. (32 tuổi, trú huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đã đưa T. đến cách ly, đồng thời kiểm tra sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Cơ quan chức năng rà soát thông tin về trường hợp tiếp xúc F1 với anh T. từ Campuchia về cửa khẩu là 10 người (không rõ danh tính); từ Tây Ninh về TP.HCM chỉ 1 người (tài xế xe tải, không rõ danh tính).

Từ TP.HCM về nhà ở TP Vĩnh Long, T. tiếp xúc 6 người trên ôtô 16 chỗ và 1 lái xe ôm. Còn tại trạm dừng chân Minh Phát và tiệm tạp hóa, ngành y tế chưa có thông tin anh T. tiếp xúc với ai.

Tại địa phương, bệnh nhân người tiếp xúc gần là cha, mẹ, 1 nhân viên công an xã và 4 nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Mang Thít. Cơ quan chức năng xác định có 107 F2, trong đó có 20 người công tác trong lực lượng công an.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long, khoảng tháng 9, anh T. xuất khẩu lao động sang Malaysia. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên công ty mà bệnh nhân này làm việc đã đóng cửa.

Ngày 15/12, anh T. được công ty đưa đi Maesot, Thái Lan. Tại đây, bệnh nhân ở trọ 8 ngày rồi sang Campuchia.

Tối 22/12, T. cùng 6 người khác lên xe tải (ngồi ở thùng xe) đi đến nhà chờ ở Campuchia vào chiều hôm sau. Tại đây, anh ta tiếp xúc 2 người Việt Nam.

Rạng sáng 24/12, T. được tài xế xe tải đưa về cửa khẩu ở tỉnh Tây Ninh. Người này tiếp tục ngồi ở thùng xe tải khác về TP.HCM, sau đó qua ôtô 16 chỗ cùng 4 người về Vĩnh Long.

Trong quá trình di chuyển, xe dừng tại trạm nghỉ Minh Phát (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Sáng 24/12, bệnh nhân có mặt tại cổng chào tỉnh Vĩnh Long (phường Tân Ngãi) và được tài xế xe ôm chở về nhà.

Mẹ anh T. sau khi thấy con về đã trình báo cơ quan chức năng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Vĩnh Long lấy mẫu xét nghiệm sáng 25/12 và gửi Viện Pasteur TP.HCM. Kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với virus gây bệnh Covid-19.

Hiện người này được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long. Bệnh nhân không có biểu hiện sốt, ho, khó thở và tiếp xúc tốt.