Truyền hình số thêm sự cạnh tranh phân phối nội dung từ trình duyệt web

Thứ năm, 03/12/2020, 09:25 AM

Cuộc chiến về phân phối nội dung truyền hình số có thêm sức nóng khi lần đầu tiên, trình duyệt web trở thành nơi để người dùng tiếp cận thay cho ứng dụng, box... như trước đó.

Sự bắt tay của VTV Digital và Cốc Cốc được cho là tín hiệu mở đầu khi trình duyệt web trở thành nền tảng phân phối nội dung đến người dùng để cùng tiến cho thương hiệu 2 bên.

Trước Cốc Cốc, chưa có tiền lệ về việc một trình duyệt web thỏa thuận phân phối nội dung truyền hình số đến người dùng. Do đó, động thái bắt tay của 2 thương hiệu có thể sẽ khiến cuộc chiến phân phối nội dung thêm bước tiến nhiều hơn cho người dùng trong nước.

Bài liên quan

Trong mối hợp tác này, VTV Digital đóng vai trò là đơn vị sản xuất và cung cấp các nội dung. Cốc Cốc sẽ là đơn vị phụ trách phát triển hệ thống phân phối các nội dung này lên nền tảng số.

Truyền hình số thêm cạnh tranh từ cuộc chiến phân phối nội dung. Ảnh: VTV.

Truyền hình số thêm cạnh tranh từ cuộc chiến phân phối nội dung. Ảnh: VTV.

Ngoài ra, hai bên cũng xác định là đối tác tin cậy trong việc hỗ trợ đưa thông tin và quảng bá hình ảnh, thương hiệu trên các nền tảng nội dung và công nghệ mà mỗi bên đang sở hữu.

Với việc bắt tay này, người dùng cũng được cho là có nhiều lựa chọn hơn khi xem nội dung truyền hình số trên internet.

Bài liên quan

Cụ thể, VTV Digital và Cốc Cốc sẽ nghiên cứu và triển khai các sản phẩm chung bao gồm gợi ý video theo sở thích của người dùng quan tâm, cung cấp tin tức chính thống, kịp thời và tích hợp tính năng xem truyền hình trực tiếp qua tính năng xem lại ngay trên trình duyệt.

Sự hợp tác của Cốc Cốc và VTV Digital có thể sẽ mở ra nhiều bước mới trong tương lai, khi mà hiện nay nhiều đài truyền hình vẫn xem nền tảng phân phối nội dung số chủ yếu trên YouTube và Facebook.