Truyền thông Anh đưa tin 2 du khách chê nơi cách ly Việt Nam 'bẩn thỉu' gây tranh cãi

Thứ năm, 12/03/2020, 09:03 AM

2 du khách đến từ Anh tỏ ra không hài lòng với khu cách ly ở Việt Nam, cho rằng nơi này không đảm bảo vệ sinh.

sao viet2

Bài viết trên trang tin Sky News

Kênh tin tức Sky News gây chú ý khi đăng tải bài viết với tiêu đề "Coronavirus: British couple say they've been abandoned in 'filthy' Vietnamese hospital” (tạm dịch: Dịch Covid-19: Cặp đôi người Anh nói rằng họ bị bỏ rơi trong một bệnh viện “bẩn thỉu” ở Việt Nam) vào ngày 10/3. 

Bài viết này đề cập tới 2 công dân nước Anh là Glenys và Eric Holmes, đến Hà Nội vào ngày 1/3. Cặp vợ chồng này đi chung chuyến bay với bệnh nhân dương tính Covid-19 nên được đưa đi cách ly. Tuy nhiên, Glenys và Eric Holmes lại tỏ ra không hài lòng với điều kiện ở bệnh viện. 

sao viet2

Glenys và Eric Holmes

Chia sẻ trên Sky News, họ nói bị mắc kẹt tại một bệnh viện bẩn thỉu, mất vệ sinh ở Việt Nam. Hai người này cũng cho rằng đã bị chính phủ Anh "bỏ rơi" khi không đưa phiên dịch viên đến hỗ trợ trước sự bất đồng ngôn ngữ.

Ông Holmes kể sau khi rời Hà Nội, vợ chồng ông đón chuyến tàu đêm đến một khách sạn ở Sapa. "Chúng tôi được thông báo rằng cần phải cách ly nên đã ở trong phòng khoảng 2 ngày. Đó là nơi có dịch vụ 5 sao và rất đẹp", người đàn ông này nói. 

Sau đó, đến ngày 9/3, cả hai được đưa đi xét nghiệm ở bệnh viện. Trong phần miêu tả bệnh viện, họ nói: “Có những con gián trên sàn nhà, giường ngủ ố màu, phòng vệ sinh và cả sàn nhà đều dơ dáy. Đó là sự thiếu tôn trọng. Chúng tôi đã từ chối ở đó… Đây là điều không thể chấp nhận được”.

“Họ cứ hỏi chúng tôi rằng đã nói chuyện với ai khi ở Hà Nội, nhưng chúng tôi còn không biết tên các quán bar mình từng đến. Chúng tôi đã cố nói điều này nhiều lần nhưng họ chỉ đáp lại rằng muốn biết thêm chi tiết”, ông Holmes kể tiếp.

sao viet2

Hình ảnh trong phòng cách ly Việt Nam được Sky News đăng tải.

Người này cũng phàn nàn rằng bệnh viện không có nước nóng và họ không được dùng khẩu trang sạch. Họ không thể hòa nhập được với mọi người, ngoại trừ cặp vợ chồng người Anh khác cũng trong tình trạng tương tự.

Những chia sẻ của Glenys và Eric Holmes nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng Việt Nam.

Không ít người "ném đá" thái độ của cặp vợ chồng này khi chê bai nơi cách ly của Việt Nam: "Việt Nam dĩ nhiên điều kiện vật chất không bằng bên kia rồi, nhưng ít ra vẫn ít ca bệnh thì các bác sĩ vẫn có thể chuyên tâm chữa trị. Giờ trả về nước thì có khi lại kêu gào Việt Nam vô nhân đạo”, "Họ không có ý thức, mang dịch bịnh qua nước người ta còn đòi hỏi nhiều quá, về nước đi 2 bạn, không tiễn nha", "Nhập gia tùy tục, đây là mùa dịch bệnh đều kiện thế nào thì tiếp đoán thế đó"... 

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến bày tỏ sự cảm thông, thấu hiểu trước những chia sẻ của hai vị khách nước ngoài này.

"Điều kiện của Việt Nam sẽ khác xa nước Anh và có lẽ sẽ làm mất hứng của hai vị nhưng mong hai vị hãy cố gắng vì một cộng đồng sạch dịch bệnh… Mong hai vị hãy bình tĩnh và cố gắng hợp tác", "Nói thật mất lòng mà. Tôi là người Việt Nam nhưng rất sợ phải nhập viện. Đó là tình trạng chung ai cũng biết mà", "Cách ly ở bệnh viện địa phương thì cơ sở vật chất kém là đương nhiên, nhất là bệnh viện các tỉnh vùng cao và đã đầu tư đã lâu"... một vài ý kiến bày tỏ sự khích lệ, động viên tới Glenys và Eric Holmes. 

Trước đó, nhà đài Hàn Quốc YTN News cũng gây bức xúc dư luận khi đưa tin du khách nước này chê bai khu cách ly và xem thường bánh mì Việt Nam. Sau đó, YTN News đã phải lên tiếng đính chính. 

Bài liên quan