Đời sống
01/12/2017 15:46Video: TS Đoàn Hương nói gì về công trình khoa học cái tiến chữ tiếng Việt?
Trong cuộc trao đổi với VTV vào sáng hôm nay (1/12) xung quanh câu chuyện về công trình của PGS. TS Bùi Hiền, TS khoa học Đoàn Hương đã có nhìn nhận ở góc độ văn hóa ứng xử đối với cái mới.
TS khoa học Đoàn Hương cho rằng: "Tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây là văn hoá ứng xử của con người đối với cái mới, công trình khoa học của thầy Bùi Hiền là một công trình ý nghĩa và quan trọng trong ngôn ngữ tiếng Việt và đặc biệt là có ý tưởng mới. Đối với những ý tưởng mới trước hết ta phải học cách tiếp nhận còn đánh giá nó thì phải có hội đồng khoa học chuyên môn, cấp bộ và nhiều nơi khác, nhưng không thể nào đánh giá ngay được".
Trước những phản ứng từ xã hội về công trình cải tiến cách viết tiếng Việt mới của PGS. TS Bùi Hiền,TS khoa học Đoàn Hương đánh giá: "Nhưng sự phản ứng vừa rồi thể hiện sự chưa văn hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng về công trình của thầy Bùi Hiền khi chưa hiểu ý tưởng mới vì công trình này rất khó, không phải ai cũng đọc được trừ các nhà chuyên môn.
Vậy thì trước hết ta phải trân trọng ý tưởng mới đó trước khi phê bình hoặc ném đá nó. Đây là một cái gọi là "ném đá hội đồng" trên mạng mà tôi nghĩ ra cần phải chấn chỉnh. Nếu mọi ý tưởng ra đời đều bị ném đá thì xã hội này không thể phát triển được, xã hội phát triển dựa trên những ý tưởng táo bạo và những ý tưởng mới, nếu chúng ta đi theo ý tưởng cũ cho quen thuộc thì xã hội không thể phát triển, cái quan trọng ở đây là tinh thần ủng hộ cái mới
Trước một cái mới ra đời cần phải suy ngẫm nó, nhìn nhận nó như một công trình khoa học, phải có những nhà khoa học định đoạt, chứ không thể nào một đám quần chúng không hiểu gì cả ào ào vào ném đá".
"Nếu nói về điên rồ thì ngày xưa đã có Copernicus cũng đã từng bị coi là điên rồ khi nói trái đất quay vì lúc đó cả thế giới tưởng trái đất đứng nguyên, Galile cũng đã bị đưa lên giàn hoả thiêu", TS khoa học Đoàn Hương đưa ra những ví dụ.
Đánh giá về khả năng ứng dụng thực tiễn công trình khoa học về cái tiến chữ viết tiếng Việt mới, TS khoa học Đoàn Hương nhận định: "Tôi thấy đóng góp của công trình này rất lớn, nhưng đương nhiên khi đưa nó vào thực tế thì không đơn giản vì ngôn ngữ nói chung và ngôn ngữ viết nói riêng là một quy ước. Vậy nên trước hết phải có ý kiến từ các hội đồng khoa học và các hội thảo khoa học, không thể dùng một quy chế ép người ta theo được, mà đã gọi là quy ước thì cần phải tự nguyện theo. Như dân tộc này chào hỏi bắt tay lịch sự nhưng sang xứ đạo hồi đàn ông bắt tay phụ nữ có thể bị giết.
Nếu quy ước này được thực hiện thì tôi cũng phải đi học lớp 1, bởi vì tôi đọc cũng chẳng hiểu gì cả bởi nó hoàn toàn mới và là một ngoại ngữ mới. Cho nên nếu quy ước này được thực hiện tôi và cháu tôi sẽ phải xách cặp đi học lớp 1".
'Cư dân mạng' đánh giá thế nào về đề xuất 'cải tiến chữ tiếng Việt'Sau khi PGS.TS Bùi Hiền có đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt, thì chỉ sau ít ngày đó đề xuất này đã vấp phải 'bão dư luật' từ các 'cư dân' mạng xã hội. |