Nhân dân tệ mất giá sâu so với đô Mỹ, liệu có nên điều chỉnh tỷ giá để tạo lợi thế cạnh tranh so với hàng hóa Trung Quốc?

Thứ hai, 06/08/2018, 06:50 AM

Với việc Nhân dân tệ mất giá sâu so với Đô la Mỹ, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, Ngân hàng Nhà nước nên điều chỉnh tỷ giá từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh về xuất khẩu giữa hàng hóa của Việt Nam với hàng hóa Trung Quốc.

ts-nguyen-tri-hieu-tien-dong-nen-de-mat-gia-tu-1-15-so-voi-do-la-my
Tỷ giá tăng liên tục từ giữa tháng 7 đến nay đang gây sức ép rất lớn với các doanh nghiệp nhập khẩu. 

Tỷ giá tăng liên tục từ giữa tháng 7 đến nay đang gây sức ép rất lớn với các doanh nghiệp và nền kinh tế. Cụ thể việc giá Đô la Mỹ (USD) liên tục tăng từ giữa tháng 7 đến nay và tỷ giá trung tâm đã tăng xấp xỉ 1,1% trong khi giá USD của các ngân hàng thương mại tăng tới 2,6% so với đầu năm.

Trao đổi với phóng viên, TS Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia kinh tế cho rằng, có nhiều dự báo cho thấy trong 6 tháng cuối năm 2018, tỷ giá sẽ tiếp tục có xu hướng tăng. Việc tỷ giá liên tục tăng cao là tín hiệu không mấy khả quan cho nền kinh tế, nhất là vào thời điểm cuối năm, khi nhu cầu sử dụng đồng USD tăng cao.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu hiện tại đang có nhiều áp lực lên tỷ giá, tỷ giá tăng có một số điểm lợi và bất lợi cho nền kinh tế của Việt Nam.

“Điểm lợi khi tỷ giá tăng sẽ hỗ trợ cho xuất khẩu. Nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu. Thành ra khi tỷ giá tăng lợi nhuận cho xuất khẩu của Việt Nam qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế.

Mặt khác khi tỷ giá tăng những hàng nhập khẩu sẽ tăng giá vì hàng nhập khẩu phải thanh toán bằng ngoại tệ. Doanh nghiệp nhập khẩu phải mua Đô la Mỹ với giá cao hơn để trả chi phí cho hàng nhập khẩu. Tất cả những hàng hóa nhập khẩu sẽ hòa nhập vào hàng hóa trong nước, đẩy lạm phát lên. Gây ra bất lợi cho nền kinh tế”, Tiến sĩ Hiếu nhấn mạnh.

tshieugdvn-1553
TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, Ngân hàng Nhà nước nên điều chỉnh tỷ giá từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh về xuất khẩu giữa hàng hóa của Việt Nam với hàng hóa Trung Quốc. Ảnh minh họa

Theo TS Hiếu với tỷ giá hiện tại đã mang lại bất lợi cho nền kinh tế Việt Nam. Tỷ giá ổn định khiến ổn định tiền đồng, ổn định hàng nhập khẩu, kiềm chế lạm phát.

Nếu tỷ giá ổn định sẽ bất lợi cho xuất khẩu. Vấn đề của Ngân hàng Nhà nước hay Chính phủ phải cân bằng bất lợi và có lợi khi tỷ giá thay đổi.

Do đó việc tỷ giá tăng tác động cả tiêu cực và tích cực với kinh tế Việt Nam. Đây cũng là hiện tượng chung của biến động kinh tế.

Câu hỏi đặt ra lúc này là Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ sẽ có điều hành chỉ đạo như thế nào để đổi phó với  vấn đề này?

TS Nguyễn Trí Hiếu khẳng định, sẽ không có điều hành, chỉ đạo nào có thể loại bỏ tất cả tác động tiêu cực, chỉ mang về thuận lợi được.

“Từ nay đến cuối năm có rất nhiều áp lực lên tỷ giá, trong đó một trong những áp lực rất lớn là việc Nhân dân tệ mất giá. Điều này khiến tiền đồng của Việt Nam tăng giá so với nhân dân tệ.

Việc tiền đồng của Việt Nam tăng giá so với Nhân dân tệ khiến hàng hóa của Trung Quốc sẽ đổ vào Việt Nam với giá rẻ hơn qua đó làm tăng nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc.

Đồng thời hạn chế xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc”, TS Hiếu chỉ rõ.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc Việt Nam có nên điều chỉnh tỷ giá để cân bằng với việc đồng Nhân dân tệ mất giá sâu so với Đô la Mỹ từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh về xuất khẩu với hàng hóa Trung Quốc hay không?

TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên điều chỉnh tỷ giá. “Chúng ta cần điều chỉnh tỷ giá với đồng Đô la Mỹ, điều chỉnh tỷ giá với Đô la Mỹ cũng là điều chỉnh tỷ giá với Nhân dân tệ. Từ nay đến cuối năm tiền đồng Việt Nam nên để mất giá từ 1 – 1,5% so với Đô la Mỹ, từ đó sẽ tác động đến tỷ giá giữa tiền đồng và Nhân dân tệ”, TS Hiếu nói.

 

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/8: USD tiếp đà tăng cuối tuần

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/8, tỷ giá USD tăng cuối tuần, lập đỉnh tăng phiên dài từ đầu tuần. Nhân dân tệ xuống đáy trong vòng 15 tháng qua.

 

Điểm sàn xét tuyển Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2018

Điểm sàn xét tuyển Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng vừa điều chỉnh ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trong thông báo mới nhất.