Theo TS Phạm Sỹ Liêm – nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng khi TP HCM cho phép xây nhà cao tầng cần có phương án cứu hỏa, cứu nạn bằng trực thăng.
ky-nang-xu-ly-ngat-khoi-trong-hoa-hoan
Hình ảnh đám cháy tại Chung cư Carina Plaza, địa chỉ số 1648 đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP HCM.

Theo thống kê sơ bộ tính đến thời điểm hiện nay, vụ cháy chung cư Carina Plaza tại quận 8 (TP HCM) khiến 13 người bị chết và hơn 60 người đang cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn TP HCM.

Tại buổi họp báo thông tin về vụ cháy chung cư Carina Plaza, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP HCM cho biết, nguyên nhân vụ cháy gây ra hậu quả quá lớn do hệ thống ngăn cháy không đóng, dẫn tới hệ thống thang thoát hiểm, lối thang bộ, bị hiệu ứng lò cao, khiến khí độc và hơi nóng bốc lên đến tận tầng 14.

Cũng theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, ngoài ra, cửa chạy ra lối thoát hiểm của các tầng bị chặn lại khiến khí độc thông vào các tầng không có lối thoát. Ngoài ra, cửa chạy ra lối thoát hiểm của các tầng bị chặn lại khiến khí độc thông vào các tầng không có lối thoát. Đồng thời, một số các tầng, khi hệ thống điện bị cắt, hệ thống điện báo lối thoát hiểm cũng bị ngắt …

Trước hạn chế của hệ thống kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tòa nhà Cariva, trao đổi với phóng viên TS Phạm Sỹ Liêm – nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, nhà cao tầng mật độ dân số đông, chiều đi lại tòa nhà theo phương thẳng đứng dựa vào hệ thống thang bộ và tháng máy. Vì thế phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ hàng đầu, yêu cầu kỹ thuật phòng cháy chữa cháy là điều kiện bắt buộc để cấp phép xây dựng các tòa nhà chung cư.

ky-nang-xu-ly-ngat-khoi-trong-hoa-hoan
Đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM có rất nhiều tòa nhà cao trên 30 tầng vì thế nếu chữa cháy chỉ dựa vào thang cứu hỏa rất khó có thể tiếp cận đám cháy. Ảnh minh họa

“Vấn đề phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ hàng đầu khi thiết kế xây dựng tòa nhà. Khi xây dựng tòa nhà phải có thiết kế kỹ thuật phóng chống cháy nổ, điều này quy định rất rõ trong văn bản quy phạm của pháp luật.

Vì vậy trong vụ cháy xảy ra tại tòa nhà Cariva Plaza cơ quan chức năng cần xem lại thiết kế xây dựng tòa nhà, hệ thống kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tòa nhà”, TS Phạm Sỹ Liêm cho biết.

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cơ quan chức năng cần kiểm tra lại bản thiết kế xây dựng tòa nhà Carina được phê duyệt khi nào, xem trong đó phương án kỹ thuật phòng cháy chữa cháy ra sao, ai thiết kế, ai phê duyệt. Phê duyệt rồi việc thực hiện ra sao.

“Kể cả có trang bị kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà nhưng liệu có đạt chuẩn theo quy định, theo nhưng thiết kế được phê duyệt không. Ví dụ quy định phải có bình cứu hỏa, vòi cứu hỏa nhưng xây dựng xong có ai kiểm tra không…

Ngoài ra, phải xem cả độ chống cháy của vật liệu trong tòa nhà cụ thể là cửa chính…Những vấn đề này cần được làm rõ. Từ đó xem trách nhiệm thuộc về ai để răn đe, xử lý rút ra bài học qua đó chấn chỉnh tồn tại hiện nay”, TS Liêm nói.

Cần có trực thăng cứu hỏa

Một trong những nguyên nhân khiến số lượng người thương vong trong các vụ cháy chung cư gia tăng vì việc dập tắt đám cháy triển khai chậm. Ngay tại vụ cháy chung cư Carina Plaza đám cháy xảy ra lúc gần 1h sáng nhưng phải nửa tiếng sau lực lượng phòng cháy chữa cháy mới đến.

Khi đến nơi việc tiếp cận dập tắt đám cháy khó khăn vì đám cháy lan nhanh, sức nóng lớn. Ngoài ra tháng chữa cháy không lên được cao dẫn đến hạn chế trong phòng cháy chữa cháy.

Phạm-Sỹ-Liêm
TS Phạm Sỹ Liêm – nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, khi TP HCM cho phép xây chung cư cao tầng cần có phương án cứu hỏa bằng trực thăng

TS Phạm Sỹ Liêm cho rằng, hiện nay thang cứu hỏa chỉ tiếp cận tòa nhà thấp 9-10 tầng trở lại, dù thang máy có cải tiến cũng chỉ tiếp cận tòa nhà dưới 20 tầng. Trong khi đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM có rất nhiều tòa nhà cao trên 30 tầng.

“Khi ở nhà chung cư nếu xảy ra cháy, cách chạy thoát phổ biến đi bằng cầu thang bộ. Tuy nhiên đó là cách khi đám cháy xảy ra trên cao cháy lán xuống, còn nếu đám cháy dưới tầng hầm cháy lên phải mà thế nào. Rõ ràng đòi hỏi phải có thiết bị chữa cháy hiện đại như trực thăng mới đảm bảo dập tắt đám cháy nhanh”, TS Liêm cho biết.

Theo TS Liêm, TP HCM cần có phương án cứu hỏa bằng trực thăng, với tòa nhà cao tầng cần bố trí mái thượng có chỗ đỗ cho trực thăng lên xuống để chữa cháy cũng như đưa người thoát khỏi đám cháy.

Ngoài ra, mỗi tòa nhà chung cư phải có tập huấn giáo dục, thống nhất quy tắc xử lý khi xảy ra cháy, quy tác xử lý khi có cháy phải giống như phản xạ tự nhiên. Ví dụ khi xảy ra cháy mọi người phải biết phải đóng cửa căn hộ lấy chăn thấm nước, bịt khe để khói không được vào trong căn hộ, phải biết mở cửa thoát hiểm để lực lượng cứu hộ tiếp cận giải cứu…

 

Cháy chung cư Carina Plaza: Thiết kế kiến trúc tòa nhà có vấn đề

Theo chuyên gia bất động sản, việc chung cư Carina Plaza cháy tầng hầm nhưng bốc khói lên mái chứng tỏ thiết kế kiến trúc tòa nhà không hợp lý, khiến khói bốc lên gây ngạt dẫn đến chết người.

 

Khách hàng căng băng rôn tố chủ đầu tư dự án Discovery Complex 302 Cầu Giấy vi pháp luật

Chiều ngày 22/3, gần 100 khách hàng mua căn hộ tại dự án Discovery Complex 302 Cầu Giấy đã căng băng rôn tố chủ đầu tư vi phạm pháp luật.

 

Chậm giao nhà 2 năm Kinh Đô TCI Group ‘lật lọng’ không bồi thường cho khách hàng

Theo phản ánh của người mua nhà tại dự án Discovery Complex 302 Cầu Giấy, thay vì thực hiện theo thỏa thuận ban đầu, chủ đầu tư dự án này là Kinh Đô TCI Group lại “lật lọng” không bồi thường vì chậm bàn giao nhà.