TT Trump cân nhắc đình chỉ visa lao động

Thứ ba, 23/06/2020, 08:59 AM

Chính quyền Trump đang xem xét tạm ngưng một số thị thực làm việc gồm H-1B, L-1 để thúc đẩy việc làm của công dân Mỹ do những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Tổng thống Donald Trump cân nhắc tạm ngưng visa H-1B, L-1 và các visa lao động khác - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Donald Trump cân nhắc tạm ngưng visa H-1B, L-1 và các visa lao động khác - Ảnh: REUTERS

Theo Hindustan Times, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét đình chỉ một số loại thị thực việc làm bao gồm H-1B cho người nước ngoài có tay nghề cao và L-1 cho nhân sự cấp điều hành và quản lý luân chuyển công tác sang Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 20/6, ông Donald Trump cho biết sẽ có rất ít trường hợp ngoại lệ, đó là những người mà các công ty lớn của Mỹ không thể không có. "Tôi sẽ thông báo chính sách visa mới", ông Trump nói nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Bloomberg cũng dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính sách visa mới sẽ ảnh hưởng tới visa H-1B và L-1. 

Phí cho visa H-1B cũng có thể tăng đáng kể từ 460 USD hiện tại lên 20.000 USD, dưới dạng phí xử lý hoặc phụ phí.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng  việc siết chặt visa với lao động nước ngoài là cần thiết để bảo vệ việc làm  cho người lao động trong nước khi họ đang chật vật tìm kiếm việc làm vì đại dịch. 

Theo Bloomberg, không chỉ siết việc cấp hai loại visa này, những người đang có visa H-1B và L-1 cũng không được phép nhập cảnh nếu đang ở ngoài lãnh thổ Mỹ. Việc duy nhất họ có thể làm là chờ đến khi chính sách siết chặt được nới lỏng và xin lại visa. Có khoảng 85.000 người được cấp visa H-1B mỗi năm.

Bài liên quan