TT Trump có quyền dùng quân đội dẹp biểu tình bạo động không?

Thứ ba, 02/06/2020, 10:54 AM

Tối 1/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ dùng đến Đạo luật Chống Bạo động năm 1807 và thực hiện bước bất thường là triển khai quân đội để trấn áp biểu tình bạo động.

TT Trump dọa dùng Đạo luật Chống bạo loạn 1807, triển khai quân đội dẹp bạo loạn.

TT Trump dọa dùng Đạo luật Chống bạo loạn 1807, triển khai quân đội dẹp bạo loạn.

Theo CNN, trong khi ông Trump tuyên bố hành động này sẽ phá vỡ tổ chức chống phát xít Antifa mà ông cho là đã kích động biểu tình bạo lực, việc dùng đến Đạo luật Chống Bạo động cũng sẽ ngăn chặn các cuộc biểu tình ôn hòa đòi công lý cho người da đen George Floyd bị cảnh sát ghì chết hôm 25/5.

Đạo luật 213 năm tuổi cho tổng thống quyền huy động và triển khai lực lượng bộ binh, hải quân trong trường hợp cần thiết để dẹp bạo động, bảo đảm luật pháp được thực thi tại một bang hay một vùng lãnh thổ riêng biệt.

Lần gần nhất Đạo luật Chống bạo động được kích hoạt là năm 1992 để xử lý các vụ bạo động ở Los Angeles sau khi 4 cảnh sát da trắng đánh đập người đàn ông da màu Rodney King.

Trước khi kích hoạt đạo luật này, tổng thống phải phát đi thông báo yêu cầu các đối tượng có hành vi nổi loạn giải tán trong một thời gian nhất định. Hết thời hạn này mà những yêu cầu đó không được thực hiện, tổng thống có quyền ban hành sắc lệnh hành pháp về điều động quân đội thực thi nhiệm vụ.

"Nếu thành phố hoặc tiểu bang không thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, tôi sẽ triển khai quân đội Mỹ và nhanh chóng giải quyết vấn đề cho họ", ông nói.

Một phần của đạo luật đòi hỏi các bang phải yêu cầu trợ giúp trước, nhưng các phần khác của đạo luật lại không cần thống đốc hoặc cơ quan lập pháp tiểu bang đồng ý trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi Tổng thống xác định tình hình ở một tiểu bang khiến cho việc thực thi luật pháp là không thể hoặc quyền công dân bị tổn hại.

"Trong lịch sử và thực tế, sự đồng ý hay yêu cầu từ thống đốc bang không nhất thiết là điều kiện tiên quyết để tổng thống sử dụng quân đội liên bang thực thi luật pháp trong nước", Stephen Vladeck, giáo sư luật của Đại học Texas cho hay.

Có nhiều trường hợp các tổng thống sử dụng quân đội dù các thống đốc phản đối. Tổng thống Eisenhower đã viện dẫn Đạo luật Chống Bạo động khi ông liên bang hóa Lực lượng Vệ binh Arkansas (tức tước quyền chỉ huy lực lượng này từ tay thống đốc bang) và gửi Sư đoàn dù 101, tới Little Rock để hợp nhất các trường học.

Hiện tại, nhiều thống đốc bang phản đối ý định triển khai quân đội của ông Trump, như JB Pritzker của Illinois. "Tôi bác bỏ quan điểm rằng chính phủ liên bang có thể đưa quân đội vào tiểu bang Illinois", Pritzker, thuộc đảng Dân chủ cho biết.