TT Trump dọa đóng cửa các mạng xã hội

Thứ năm, 28/05/2020, 08:56 AM

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chính quyền của ông sẽ kiểm soát nghiêm ngặt hoặc hoàn toàn đóng cửa các mạng xã hội nếu họ tiếp tục “bịt miệng” những người bảo thủ.

TT Trump dọa kiểm soát chặt chẽ hoặc đóng cửa các mạng xã hội.

TT Trump dọa kiểm soát chặt chẽ hoặc đóng cửa các mạng xã hội.

"Đảng Cộng hòa cho rằng các nền tảng mạng xã hội đang bịt miệng hoàn toàn những người bảo thủ. Chúng tôi sẽ kiểm soát mạnh mẽ hoặc đóng cửa chúng để không cho phép điều đó xảy ra. Chúng tôi thấy những gì họ đã cố gắng làm và thất bại năm 2016. Chúng tôi không thể cho phép điều này xảy ra thêm một lần nữa”, ông Trump viết trên Twitter ngày 27/5.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Twitter cảnh báo người dùng xác minh một thông điệp của ông. Theo đó, mạng xã hội này khuyến cáo người dùng kiểm tra tin đăng của Tổng thống Donald Trump về việc bỏ phiếu qua thư.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng phiếu bầu qua thư "sẽ có thể gian lận đáng kể" và gây ra "cuộc bầu cử gian lận". Twitter đã điều hướng người dùng tới trang tin tức và thông tin được đội ngũ của Twitter tổng hợp.

Đầu trang tin là tiêu đề: "Ông Trump đưa ra tuyên bố không có căn cứ rằng phiếu bầu qua thư dẫn đến sự gian lận của cử tri". Phần "điều bạn cần biết" đính chính lại tuyên bố của ông Trump.

“Người gian lận nhất sẽ thắng cử. Với các mạng xã hội cũng tương tự. Hãy sửa chữa hành vi của mình ngay lập tức!”, Tổng thống Mỹ viết tiếp. Ông Trump cho rằng Twitter đng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống và đàn áp tự do ngôn luận.

Đây là lần đầu tiên Twitter áp dụng biện pháp xác thực thông tin đối với bài đăng của Tổng thống Trump. Họ vừa đưa ra chính sách "thông tin sai lệch" áp dụng cho các bài viết về dịch Covid-19 và dự định mở rộng chính sách này đối với các chủ đề khác.