TT Trump lại dùng từ 'virus Trung Quốc'

Thứ ba, 26/05/2020, 09:03 AM

Trên Twitter ngày 26/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng cụm "virus Trung Quốc" để nói về virus đã gây ra đại dịch Covid-19 dù trước đó cách dùng này bị Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng từ

Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng từ "Virus Trung Quốc" trên Twitter ngày 26/5.

"Đã có những đánh giá tuyệt vời về cách chúng tôi xử lý Covid-19, mà đôi lúc được đề cập là Virus Trung Quốc".

Trước đó, ông chỉ trích Phó tổng thống Joe Biden, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ. Ông gọi đối thủ của mình là Joe Biden "buồn ngủ" và cho rằng ông Biden đã khùng lên khi ông quyết định cấm nhập cảnh những người đến từ Trunq Quốc hồi cuối tháng Một để ngăn dịch.

Tổng thống Trump đã nhiều lần gọi SARS-CoV-2 đang gây đại dịch Covid-19 là "virus Trung Quốc" hoặc "virus nước ngoài". Theo The Conversation, ông chủ Nhà Trắng đã dùng cụm "virus Trung Quốc" hơn 20 lần chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 16/3 tới 30/3.

Trung Quốc phản ứng rất giận dữ với cách gọi này. Trong khi đó, ông Trump và chính quyền của ông liên tục cho rằng việc Trung Quốc giấu dịch khi nó bắt đầu đã gây ra thảm kịch trên toàn cầu. Hôm 20/5, ông nhấn mạnh trên Twitter: "Sự bất tài của Trung Quốc, chứ không phải gì khác, đã gây ra cuộc thảm sát toàn cầu này".

Dịch Covid-19 đã lan rộng ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế giới đã ghi nhận hơn 5.581.290 ca nhiễm, trong đó có 347.530 ca tử vong.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 1.705.668 và 99.782 ca tử vong. Cả 50 bang của Mỹ đã nới phong tỏa. Hôm 22/5, ông Trump đã ban lệnh cho phép tụ tập tối đa 10 người ở bất kỳ bang nào, miễn là duy trì hướng dẫn cách biệt cộng đồng.

Đứng thứ hai là Brazil với số ca nhiễm và tử vong lần lượt 374.898 và 23.473. Đứng thứ ba là Nga với 353.427 ca nhiễm và 3.633 ca tử vong.