TT Trump nói xuống hầm để kiểm tra, không phải để trốn

Thứ năm, 04/06/2020, 12:30 PM

TT Trump phủ nhận xuống hầm để trốn. Trưởng Đặc khu Hong Kong tới Bắc Kinh để bàn về luật an ninh quốc gia.

Tin thế giới hôm nay 4/6: TT Trump nói xuống hầm để kiểm tra, không phải để trốn.

Tin thế giới hôm nay 4/6: TT Trump nói xuống hầm để kiểm tra, không phải để trốn.

Tin thế giới hôm nay 4/6: TT Trump nói xuống hầm để kiểm tra, không phải để trốn

Tổng thống Mỹ phủ nhận thông tin ông xuống hầm trú ẩn để trốn khi người biểu tình áp sát Nhà Trắng. Ông cho biết ông xuống đó vào ban ngày và giống như một cuộc kiểm tra.

“Đó là thông tin sai. Tôi không xuống đó (buổi đêm). Tôi xuống vào ban ngày, và tôi đã ở đó trong một khoảng thời gian rất nhỏ, rất ngắn ngủi. Nó giống một cuộc kiểm tra hơn”, ông Trump nói với Fox News ngày 3/6. Ông bác bỏ thông tin đã rút xuống hầm ngầm bên dưới Nhà Trắng tối 30/5 khi các cuộc biểu tình leo thang bên ngoài.

Ông Trump cũng khẳng định Sở Mật vụ không yêu cầu ông xuống hầm mà chỉ đơn giản nói nên xuống đó xem xét vì có thể đôi khi ông sẽ cần đến nó.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết kể từ khi nhậm chức vào đầu năm 2017, ông đã bước vào hầm trú ẩn khoảng “2,5” lần. Trump liên tục nhấn mạnh rằng chuyến đi gần đây nhất của ông tới hầm diễn ra trong một thời gian rất, rất ngắn, và vào ban ngày, không phải là đêm.

Tin thế giới hôm nay 4/6: Trưởng Đặc khu Hong Kong “thấy nhẹ nhõm” khi Trung Quốc áp luật an ninh

Trong cuộc phỏng vấn với China Media Group ngày 2/6, trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố chính quyền Hong Kong hoàn toàn ủng hộ quyết định của chính quyền trung ương Trung Quốc về việc áp dụng luật an ninh quốc gia tại thành phố này.

Bà Lâm nói "thật đau lòng" khi chứng kiến những gì diễn ra vào năm ngoái. Bà tin rằng quyết định của Bắc Kinh sẽ giúp "lấp đầy những lỗ hổng trong thành phố" và bảo vệ sự thịnh vượng, ổn định của Hong Kong.

Theo bà Lâm, việc hoàn thành trách nhiệm pháp lý liên quan tới việc thực thi các luật liên quan kể từ lúc Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc là một vấn đề khó khăn với Hội đồng Lập pháp Hong Kong (Legco).

Khi nói về các biện pháp trừng phạt mà Mỹ có ý định áp dụng với Hong Kong, bà Lâm khẳng định Hong Kong có sự tự tin để phản kháng những mối đe dọa vô lý và không sợ lệnh trừng phạt từ bên ngoài.

Bà chỉ trích Mỹ và một số nước phương Tây cho rằng luật an ninh quốc gia sẽ gây hại cho nền dân chủ và quyền tự do của Hong Kong. Ngày 3/6, bà Lâm đến Bắc Kinh để bàn về luật an ninh quốc gia.

Tin thế giới hôm nay 4/6: Thủ tướng Canada “đứng hình” khi bị hỏi về biểu tình Mỹ

Tại cuộc họp báo ngày 2/6 ở Ottawa. Thủ tướng Justin Trudeau đột nhiên "đứng hình" 21 giây khi được hỏi ông nghĩ gì về lời đe dọa sẽ sử dụng quân đội đối phó người biểu tình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau 21 giây im lặng, ông Trudeau nói: “Chúng tôi theo dõi và sửng sốt trước những điều đang diễn ra tại Mỹ. Đây là thời điểm kéo người dân xích lại gần nhau, là lúc để lắng nghe các tiếng nói. Đây cũng là thời điểm để chúng ta biết bất công là gì và sự bất công đó vẫn tiếp diễn bất chấp các nỗ lực dài hàng thập kỷ".

Theo giáo sư Nelson Wiseman thuộc Đại học Toronto, câu trả lời của Thủ tướng Canada rất thông minh, mang hàm ý chỉ trích ông Trump nhưng không nêu trực tiếp tên nhà lãnh đạo Mỹ.