TT Trump ra lệnh bắn tung các tàu chiến Iran khiêu khích Mỹ

Thứ năm, 23/04/2020, 11:33 AM

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sáng 22/4 rằng ông đã ra lệnh Hải quân Mỹ bắn hạ và phá hủy các tàu chiến Iran khiêu khích tàu chiến Mỹ.

Các tàu chiến Iran vượt qua đuôi tàu của quân đội Mỹ ở cự ly gần khi hoạt động ở vùng Vịnh. Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ.

Các tàu chiến Iran vượt qua đuôi tàu của quân đội Mỹ ở cự ly gần khi hoạt động ở vùng Vịnh. Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ.

“Tôi đã chỉ thị cho Hải quân Mỹ bắn hạ và tiêu diệt bất kỳ và tất cả các tàu chiến Iran nếu họ quấy rối tàu của chúng tôi trên biển”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Twitter.

Sau đó ông cho biết tàu Hải quân Mỹ có thể bắn “tung khỏi biển” pháo hạm Iran khiêu khích.

“Nếu họ đặt tàu của chúng tôi và các thủy thủ tuyệt vời của chúng tôi vào nguy hiểm. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Và chúng tôi sẽ làm. (Các tàu chiến Mỹ) sẽ bắn tung họ khỏi mặt nước. Đó là một mối đe dọa. Họ tiến gần tới tàu của chúng ta và họ có súng, họ có rất nhiều vũ khí trên những chiếc tàu đó, nhưng chúng ta sẽ bắn họ ra khỏi mặt nước”, ông nói.

Bình luận của ông Trump được đưa ra khoảng một tuần sau khi 11 tàu chiến Iran đến gần tàu Mỹ ở vùng Vịnh.

Ngày 19/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thừa nhận họ đã có cuộc chạm trán căng thẳng vào tuần trước với các tàu chiến Mỹ ở vùng Vịnh.

Các tàu của Iran và Mỹ thường xuyên có những cuộc chạm trán căng thẳng ở vùng Vịnh và Eo biển Hormuz, đường vận chuyển 20% lượng dầu của thế giới.

Các quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc cho biết những bình luận của ông Trump có ý nghĩa như một lời cảnh báo đối với Iran nhưng vẫn khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tuân thủ quyền tự vệ hiện có thay vì thay đổi các quy tắc của họ.

"Tổng thống đã đưa ra một cảnh báo quan trọng đối với, điều ông nhấn mạnh là tất cả các tàu của chúng tôi đều có quyền tự vệ", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng David Norquist nói với các phóng viên tại Lầu Năm góc.

Sau cảnh báo của ông Trump, một phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Iran cho biết Mỹ nên tập trung vào việc cứu quân đội khỏi Covid-19.

Bài liên quan