Tử hình cô gái bỏ độc trà sữa giết người vì yêu anh rể

Thứ sáu, 17/07/2020, 13:58 PM

Lại Thị Kiều Trang - người bỏ độc vào trà sữa giết người vì yêu anh rể bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên án tử hình.

Bị cáo Trang khai báo trước tòa. Ảnh Tổ Quốc.

Bị cáo Trang khai báo trước tòa. Ảnh Tổ Quốc.

Sáng nay 17/7, TAND tỉnh Thái Bình tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ngụ thôn 4, xã Vũ Quý, Kim Thành, Thái Bình) về tội Giết người.

Trước đó, trong phiên tòa ngày 19/6, bị cáo Trang vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo. Sau đề nghị hoãn xử của đại diện VKSND tỉnh Thái Bình, HĐXX đã chấp nhận và mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào hôm nay.

Khi xuất hiện tại toà, sức khoẻ của nữ bị cáo trông có vẻ ổn định hơn khá nhiều. Quá trình kiểm tra lai lịch nhân thân, bị cáo Lại Thị Kiều Trang đứng dậy khai rành mạch, cô gái không có yêu cầu thêm gì trong phiên xử hôm nay.

Tại tòa, Trang khai nhận lên mạng tìm đặt mua 1 lít chất độc xyanua định để tự sát. Sau đó, thấy anh Quyền có nhiều hành động yêu thương, chăm sóc vợ, con nên bị cáo ghen tuông, nảy sinh ý định đầu độc chị Yến (vợ anh Quyền).

Sau khi đặt mua xyanua, Trang đổ vào được 4 cốc thì hết. Khoảng 14h cùng ngày, bị cáo đi xe máy, mang 6 cốc trà sữa đến Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình để gửi cho chị Yến. Chiều tối hôm đó, một điều dưỡng lấy 2 cốc trà sữa cho mình và con trai. Nữ nhân viên y tế này may mắn lấy phải 2 cốc không có độc.

Sáng hôm sau (3/12), chị Hạnh lấy một cốc trà sữa trong tủ lạnh mời đồng nghiệp là chị Đoàn Thị Hương (31 tuổi) uống nhưng chị này không uống. Nạn nhân tử vong ngay sau khi uống cốc trà sữa này.

Khi HĐXX hỏi tại sao lại phải bơm chất độc vào 4 cốc trà sữa, bị cáo trả lời khi bơm không nghĩ được gì. Trang bơm toàn bộ xyanua cho đến khi hết.

Trong phần được nói lời sau cùng, Lại Thị Kiều Trang bày tỏ sự ăn năn, hối hận mong muốn được gia đình nhà bị hại, nhà chị tha thứ.

"Hành vi của bị cáo là không thể cải tạo, cần loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội", đại diện VKSND tỉnh Thái Bình nói và đề nghị HĐXX tuyên bị cáo hành phạt tử hình.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định động cơ, hành vi phạm tội của Lại Thị Kiều Trang là đê hèn nên cần một bản án nghiêm khắc, Tòa cho rằng nhận định của Đại diện VKS là có cơ sở, "phải loại Trang ra khỏi xã hội vì hành vi đầu độc có thể gây chết nhiều người". 

HĐXX tuyên phạt Lại Thị Kiều Trang tử hình, bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình bị hại hơn 260 triệu đồng, ngoài ra Trang phải có trách nhiệm với 3 con nhỏ bị hại đến khi trưởng thành.

Bài liên quan