Xe cẩu dự án làm hư hại nhà dân, chủ tịch phường Tứ Liên 'không để ý' đến đơn vị thi công

Thứ ba, 24/04/2018, 13:34 PM

Thời điểm 8h sáng nay (24/4), một chiếc máy múc đang tiến hành thi công giải tỏa mặt bằng tại khu nhà nằm ở đầu ngõ 124 (phường Tứ Liên, TP Hà Nội) thì bất ngờ làm rơi tấm bê tông vào nhà dân.

tu-lien-ha-noi-xe-cau-giai-toa-mat-bang-gay-hu-hai-nha-dan
Hiện trường ngôi nhà bà Nguyễn Thanh Hương bị hư hại.

 Theo đó, trong quá trình thi công giải phóng mặt bằng phục vụ công trình mở rộng ngõ 124, một phần bê tông đã bất ngờ rơi vào nhà số 4 ngõ 124 (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ,TP Hà Nội), sự việc đã làm vỡ mái nhà, biến dạng kèo sắt, tuy nhiên vụ việc không có thiệt hại về người. 

Trao đổi với bà Nguyễn Thanh Hương (chủ nhà) cho biết: "Trước 1 ngày tôi đã có trao đổi với các công nhân thi công gỡ nhà bên cạnh, yêu cầu phải có phương án tháo gỡ cẩn thận không được làm ảnh hưởng đến kết cấu nhà tôi.

Bên thi công cũng đã đồng ý đập tường thủ công chứ không dùng máy cẩu. Tuy nhiên sáng hôm nay đơn vị thi công đã dùng máy múc làm rơi bê tông vào nhà tôi, rất may gia đình tôi không ai trong nhà". 

tu-lien-ha-noi-xe-cau-giai-toa-mat-bang-gay-hu-hai-nha-dan
Ngôi nhà bị hư hại nằm bên cạnh phần đất đang được giải phóng mặt bằng.

Để làm rõ trách nhiệm của đơn vị thi công, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Quang (chủ tịch phường Tứ Liên) cho biết: "Sự việc xảy ra là có thật, ngôi nhà này phương án đã phê duyệt, tuy nhiên trong ngôi nhà này có nhà thờ nên chỉ được giải tòa theo khung giá nhà cấp 4, chính vì thấy thiệt thòi nên chúng tôi đã báo cáo thành phố, yêu cầu thuê tư vấn định giá ngôi nhà này. Nên định giá xong sẽ tiến hành đền bù".

Khi được yêu cầu cho biết đơn vị trực tiếp thi công dự án, vị lãnh đạo phường chỉ cho biết dự án của UBND TP Hà Nội làm chủ đầu tư, tuy nhiên khi yêu cầu cho biết đơn vị đang trực tiếp tiến hành thi công trên chính địa bàn mình đang quản lý, ông Nguyễn Văn Quang lại cho biết "anh không để ý đâu, nhưng cái đó cũng không quan trọng".

tu-lien-ha-noi-xe-cau-giai-toa-mat-bang-gay-hu-hai-nha-dan
 Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch phường Tứ Liên (áo xanh).

Trong buổi trưa cùng ngày, Chủ tịch phường Tứ Liên cũng đã có chỉ đạo trực tiếp, yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả lại thiệt hại cho gia đình bà Nguyễn Thanh Hương.