Từ ngày 16/8: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại

Thứ năm, 09/08/2018, 07:05 AM

Sau 2 tháng đóng cửa, dừng đón khách để phục vụ cho quá trình tu bổ, từ ngày 16/8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại.

tu-ngay-168-mo-cua-tro-lai-lang-chu-tich-ho-chi-minh
Từ ngày 16/8: Mở cửa trở lại, đón khách vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2018 với các cơ quan, đoàn thể, nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

Theo đó, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2018. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức lại từ ngày 16/8.

Trước đây, hoạt động bảo dưỡng, tu bổ Lăng Chủ tịch và Đài tưởng niệm thường diễn ra hàng năm, cố định từ ngày 4/9 đến 4/12. Tuy nhiên, từ năm 2018 việc tu sửa Lăng Bác được thực hiện sớm hơn để kịp hoàn thiện trước ngày 2/9, đón khách viếng Bác đúng vào ngày lễ lớn của dân tộc.

 

Bộ LĐ-TB&XH chính thức công bố lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2019

Theo lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2019 chính thức, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, người lao động sẽ được nghỉ liền 9 ngày; dịp Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày, dịp Lễ Chiến thắng 30/4 nghỉ 5 ngày.

 

Lịch nghỉ 2/9/2018 chính thức là 3 ngày

Theo quy định của Luật lao động, lịch nghỉ 2/9/2018 của người lao động sẽ là 3 ngày đối với các đơn vị được nghỉ chế độ 2 ngày/tuần.