Tự truyền nước ép trái cây vào tĩnh mạch, người phụ nữ suýt mất mạng

Thứ bảy, 23/03/2019, 10:23 AM

Người phụ nữ Trung Quốc đã suýt mất mạng vì nhiễm trùng nặng, tổn thương gan, thận, tim sau khi lấy nước ép từ 20 loại trái cây để truyền vào người, South China Morning Post đưa tin.

nước ép trái cây
Zeng đã suýt chết vì nhiễm trùng, suy đa tạng vì lấy nước ép truyền tĩnh mạch.

"Tôi nghĩ trái cây tươi bổ dưỡng và sẽ không có hại khi truyền vào tĩnh mạch", nữ bệnh nhân giải thích lý do dùng nước ép trái cây để truyền vào người.

Bệnh nhân có họ Zeng, 51 tuổi, đến từ quận Guiyang, tỉnh Hồ Nam, đã bất chợt nghĩ ra cách thức “bồi bổ sức khỏe” trên vào ngày 22/2.

Khi đó, dù sức khỏe đang rất tốt, Zeng đã pha nước ép từ hơn 20 loại trái cây và tự truyền vào tĩnh mạch.

Mặc dù cảm thấy ngứa ngáy và sốt nhưng Zeng vẫn không dừng lại. Tối hôm đó, chồng cô thấy vợ khó chịu, hỏi và biết được việc vợ làm nên đã đưa cô tới bệnh viện liên kết của Đại học Tương Nam.

Bác sĩ Liu Jianxiu cho biết Zeng bị nhiễm trùng nặng, tổn thương gan, thận và tim, có nguy cơ tử vong vì suy đa tạng và nhiễm trùng huyết.

Các bác sĩ đã làm sạch máu cô bằng cách lọc máu, uống thuốc kháng sinh và nhiều phương pháp khác. Tình trạng của Zeng đã được cải thiện đáng kể sau năm ngày điều trị. Sau đó, cô được chuyển đến khoa thận.

Bác sĩ Liu khuyến cáo không thực hành những cách thức thiếu cơ sở khoa học như vậy.

 

Cháy nổ và sạt lở - thảm họa liên miên giết hàng nghìn người trong ngành công nghiệp Trung Quốc

Vụ nổ tại nhà máy hóa chất Tianjiayi Giang Tô hôm 21/3 khiến ít nhất 64 người chết và 640 người bị thương, khoảng 3.000 người phải sơ tán. Nhưng nó không phải là tai nạn công nghiệp khủng khiếp nhất ở Trung Quốc những năm gần đây.

 

Nữ sinh Anh kiếm tiền tỉ nhờ ‘kinh doanh tên người’ ở Trung Quốc

Để có tiền học tại một trong những trường danh tiếng nhất ở Anh, trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), Beau Jessup đã sáng tạo một công việc không tưởng.

 

Điện thoại Nokia lén gửi dữ liệu cho Trung Quốc

Các mẫu điện thoại Nokia 7 Plus bị phát hiện gửi nhiều thông tin của người dùng về máy chủ thuộc quản lý của công ty viễn thông China Telecom tại Trung Quốc.