Tư vấn một số trường Đại học ở Hà Nội lấy điểm thấp

Thứ sáu, 03/08/2018, 15:00 PM

Tổng hợp những trường Đại học ở Hà Nội có điểm chuẩn thấp giúp các em học sinh có học lực trung bình dễ dàng lựa chọn được một trường Đại học để đăng ký nộp hồ sơ.

0

Đối với vấn đề thi Đại học - Bước ngoặt của cuộc đời thì bên cạnh câu hỏi nên học ngành nào để dễ xin việc thì các trường Đại học ở Hà Nội lấy điểm thấp là trường nào? được nhiều bạn học sinh và phụ huynh quan tâm, nhất là các bạn học sinh có học lực khá và trung bình. Nếu bạn có học lực khá, trung bình vẫn còn băn khoăn, chưa biết chọn trường nào, ngành nào thì hãy tham khảo danh sách một số trường Đại học ở Hà Nội dưới đây.

1. Trường Đại Học Công Đoàn

Trường Đại học Hà Nội lấy điểm thấp, Đại học có tiếng năm 2018, đầu tiên cần phải kể tới trường Đại học Công Đoàn. Dù mức điểm là 16 - 20 điểm nhưng chất lượng dạy và học ở trường luôn được đảm bảo. Không chỉ có các trường Đại học nằm trong top đầu của cả nước, trường Đại học Công đoàn cũng là trường được nhiều doanh nghiệp tìm đến để tuyển dụng nhân tài nên cơ hội xin việc khi học ở đây cũng rất cao.

2. Trường Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã

Là một trong những trường Đại học Hà Nội lấy điểm thấp dưới 20 điểm với các ngành: An toàn thông tin, Công nghê thông tin, Kỹ thuật điện tử - truyền thông với tuyển sinh khối A, khối D, Học viện Kỹ thuật mật mã được rất nhiều các em học sinh lớp 12 lựa chọn để đăng ký thi và học. Do đó, nếu bạn muốn lương cao, dễ xin việc thì bạn có thể chọn học ngành CNTT của trường.

3. Đại học Thủy Lợi

Với mức điểm đầu vào khoa của trường từ 17 - 20,5 điểm năm 2017 với các khối A, khối B, khối D vào thì Đại học Thủy Lợi cũng là một trường các trường Đại học Hà Nội lấy điểm thấp. Do đó, nếu bạn có học lực khá thì cơ hội trúng tuyển vào trường rất cao.

4. Đại Học Điện Lực

Trường Đại học Điện Lực có điểm chuẩn đầu vào năm 2018 là 16 điểm nên được nhiều học sinh có học lực khá, trung bình - khá chọn lựa. Tuy nhiên, tùy vào từng ngành mà trường Đại học Điện Lực lấy điểm chuẩn cao hay thấp, do đó, bạn cần tham khảo điểm chuẩn của các ngành để lựa chọn ngành phù hợp nhất để không lo thất nghiệp, có mức lương ổn định khi đi làm.

5. Đại Học Lao Động - Xã Hội

Nhắc đến trường Đại học Hà Nội lấy điểm thấp nhất, bạn có thể kể đến trường Đại học Lao động - Xã Hội. Trường Đại học Hà Nội đào tạo các ngành: Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm, Kế toán, Luật kinh tế, Kinh tế ... với mức điểm chuẩn dao động từ 15,5 - 18,5 điểm. Do đó, tùy vào học lực của bạn mà bạn chọn ngành phù hợp để thi vào trường Đại học Lao động - Xã hội.

6. Sĩ Quan Phòng Hóa

Với điểm chuẩn của trường Sĩ quan Phòng hóa ở khu vực Bắc năm 2018 dao động từ 20 - 23 điểm. Nếu bạn thi được trong khoảng điểm đó và bạn yêu thích hóa học, bạn có thể đăng ký tham gia thi vào trường Sĩ quan Phòng hóa này.

7. Đại Học Thăng Long

Cũng là trường Đại học Hà Nội lấy điểm thấp với điểm chuẩn năm 2018 dưới 20 điểm, tuy nhiên, Đại học Thăng Long là một trường dân lập nên mức học phí cao. Bạn cần xem xét để lựa chọn trường học phù hợp với nhu cầu, điều kiện gia đình nhé.

Bên cạnh các trường Đại học Công đoàn, Đại học Thủy Lợi, trường Đại học Lao động - Xã hội, trường Học viện Kỹ thuật mật mã ..., bạn có thể tham khảo những trường Đại học dưới 20 điểm ở Hà Nội dưới đây:

8. Trường Đại Học Nội Vụ

Điểm chuẩn vào các ngành của trường Đại học Nội vụ là 12 - 18 điểm.

9. Trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Điểm chuẩn của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam cao nhất là 20 điểm

10. Trường Đại Học Lâm Nghiệp

Trường có điểm sàn là 15 điểm

11. Đại Học Mỏ - Địa Chất

Với số điểm vào ngành dao động từ 15 - 17,75 điểm thì bạn có học lực khá dễ dàng trúng tuyển vào trường này.

Điểm chuẩn của các ngành trong trường Đại học là khác nhau, mỗi trường sẽ có một vài khoa dễ xin việc nên bạn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội chuyên Tây Sơn năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Tây Sơn, Hà Nội.

 

Hạ điểm chuẩn vào lớp 6 các chương trình song bằng

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 chương trình song bằng năm học 2018-2019.

 

Bao giờ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP HCM?

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của địa phương này vào chiều ngày mai 4/7/2018.