Thứ năm, 13/06/2019, 19:48 PM
  • Click để copy

Xem cách Công viên nước Hồ Tây bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ

Tại Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ - Hà Nội) việc đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và du khách đến vui chơi diễn ra hết sức chặt chẽ.

cuu-ho-cvn
Khu vực bơi lội dành cho trẻ nhỏ tại Công viên nước Hồ Tây.

Vụ việc bé trai 2 tuổi bị đuối nước dẫn đến tử vong xảy ra tại Công viên nước Thanh Hà (Hà Đông - Hà Nội) chiều 12/6 vừa qua, khiến nhiều người lo lắng.

Câu hỏi được nhiều bậc phụ huynh cũng như các du khách quan tâm nhất lúc này đó là việc các Công viên nước làm cách nào để bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ khi đến bơi lội?

cuu-ho-cvn
Các nhân viên cầm loa để cảnh báo đến các bậc phụ huynh chú ý đến con hoặc thông báo khi có nguy cơ không an toàn.

Để giải đáp thắc mắc trên, PV có cuộc khảo sát tại Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ - Hà Nội), đây là nơi quen thuộc được người dân Thủ đô cùng các du khách lựa chọn là điểm đến "bơi lội" trong mùa hè nóng bức.

Tại Công viên nước Hồ Tây, bể bơi được chia ra làm nhiều khu vực gồm: Khu dành cho trẻ em nhỏ tuổi, khu vực dành cho người lớn, khu vực tạo sóng... với mực nước nông sâu khác nhau tùy thuộc từng độ tuổi.

cuu-ho-cvn
Mặc dù có phụ huynh theo kèm nhưng nhân viên cứu hộ vẫn liên tục phải cảnh báo trẻ chơi trò chơi cho an toàn, hợp vệ sinh.

Khu vực dành cho trẻ em mực nước thường rất thấp, thường chỉ đến bụng trẻ. Mặc dù có cảm giác an toàn nhưng theo quan sát Công viên vẫn bố trí lực lượng nhân viên cứu hộ túc trực rất đông. Thường mỗi khu vực có khoảng 4-5 nhân viên cứu hộ mặc áo cam, cầm loa, còi... vừa làm nhiệm vụ quan sát để kịp thời ứng cứu khi xảy ra sự cố, đồng thời hướng dẫn, cảnh báo trẻ nhỏ và du khách để an toàn luôn được đảm bảo.

Các nhân viên cứu hộ luôn phải hoạt động hết mình để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Các nhân viên cứu hộ luôn phải hoạt động hết mình để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Nhân viên cứu hộ hướng dẫn khi các trẻ nhỏ chơi trò cầu trượt để trẻ không xô đẩy khiến bị thương trong lúc vui chơi.
Nhân viên cứu hộ hướng dẫn khi các trẻ nhỏ chơi trò cầu trượt để trẻ không xô đẩy khiến bị thương trong lúc vui chơi.

Ghi nhận của PV vào chiều 13/6, cho thấy: Tất cả các khu bể bơi dành cho trẻ em và người lớn đều rất đông đúc.

Các nhân viên cứu hộ tại đây luôn hoạt động không ngừng nghỉ. Mặc dù ở phía dưới chốt trực, nhưng Công viên nước Hồ Tây vẫn bố trí các nhân viên cứu hộ trên chòi canh để việc quan sát dễ dàng.

Một nhân viên cứu hộ đứng ở phía trên cao nhằm đảm bảo quan sát đủ kỹ, phát hiện ra sự cố kịp thời.
Một nhân viên cứu hộ đứng ở phía trên cao nhằm đảm bảo quan sát đủ kỹ, phát hiện ra sự cố kịp thời.
Nhân viên liên tục nhắc nhỏ các cháu nhỏ vui chơi an toàn.
Nhân viên liên tục nhắc nhở các cháu nhỏ vui chơi an toàn.
Luôn mắt nhìn xung quanh để đảm bảo an toàn cho du khách.
Luôn mắt nhìn xung quanh để đảm bảo an toàn cho du khách.
Ngoài ra việc các phụ huynh cũng luôn giám sát con không rời.
Ngoài ra việc các phụ huynh cũng luôn giám sát con không rời.
Một số phụ huynh cẩn thận còn mặc áo phao cho con chơi dù nơi mực nước khá nông.
Một số phụ huynh cẩn thận còn mặc áo phao cho con chơi dù nơi mực nước khá nông.
Đây là cảnh nhân viên cứu hộ đứng trông cho trẻ chơi cầu tượt ở Công viên nước Hồ Tây.
Đây là cảnh nhân viên cứu hộ đứng trông cho trẻ chơi cầu tượt ở Công viên nước Hồ Tây.
Ngoài việc bố trí các nhân viên cứu hộ thì Công viên nước Hồ Tây cũng dán biển chỉ đường để kịp thời vào phòng Y tế khi có sự cố.
Ngoài việc bố trí các nhân viên cứu hộ thì Công viên nước Hồ Tây cũng dán biển chỉ đường để kịp thời vào phòng Y tế khi có sự cố.
Khu vực phòng Y tế trong Công viên nước luôn có nhân viên túc trực với các dụng cụ y tế đầy đủ phòng trường hợp xảy ra đuối nước.
Khu vực phòng Y tế trong Công viên nước Hồ Tây luôn có nhân viên túc trực với các dụng cụ y tế đầy đủ phòng trường hợp xảy ra đuối nước.

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi đuối nước ở Công viên nước Thanh Hà, nhiều sai phạm, thiếu sót đã được chính quyền sở tại chỉ ra ngay sau khi Công viên nước được mệnh danh là hiện đại nhất Thủ đô này được đi vào hoạt động. Trong đó có việc nhân viên cứu hộ không trực tại vị trí...

Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, công viên nước Thanh Hà- Mường Thanh chưa được Sở Văn hoá và Thể thao cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bơi, lặn; các nhân viên cứu hộ, y tế chưa có chứng chỉ nghiệp vụ và bằng cấp theo quy định.

Tại thời điểm đoàn kiểm tra, nhân viên cứu hộ không trực tại vị trí, cơ sở chưa có hợp đồng liên kết cấp cứu với cơ sở y tế theo quy định.

Vì vậy, quận Hà Đông đã yêu cầu công viên nước Thanh Hà dừng toàn bộ hoạt động bơi lặn cho đến khi khắc phục xong các tồn tại, hạn chế và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoạt động theo quy định.

Ông Dương Ngọc Thoả, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP. Hà Nội cho biết thêm, qua kiểm tra thực tế các nhân viên cứu hộ không trực tại vị trí, cơ sở chưa có hợp đồng liên hết cấp cứu với cơ sở y tế theo quy định… Sau đó, phường đã lập biên bản và xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH dịch vụ giải trí và thể thao Thanh Hà số tiền 20 triệu đồng.

Đồng thời, UBND phường Phú Lương yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ và giải trí và thể thao Thanh Hà (Công viên nước Thanh Hà) dừng toàn bộ hoạt động bơi, lặn tại Công viên nước kể từ 17h ngày 12/6 cho đến khi khắc phục xong các tồn tại, hạn chế nêu trên.

 

Bất ngờ vụ bé trai chết đuối ở Công viên nước Thanh Hà: Sáng bị yêu cầu dừng hoạt động, ngay tối đã xảy ra sự cố

Trước khi xảy ra vụ việc bé trai 2 tuổi đuối nước, chủ đầu tư Công viên nước Thanh Hà đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính số tiền 20 triệu đồng.

 

Người dân 'đội nắng' hàng chục km đến Công viên nước Thanh Hà lại phải ra về

Ngày 13/6, Công viên nước Thanh Hà bất ngờ đóng cửa với lý do cần duy tu và bảo dưỡng, khiến nhiều phụ huynh, trẻ nhỏ đến rồi lại thất vọng ra về.

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định xử nghiêm vụ Thanh tra đòi 'chung chi' chục tỷ ở Vĩnh Phúc

Ông Phạm Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có những trả lời ban đầu liên quan đến vụ việc nhóm cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an lập biên bản vì hành vi vòi vĩnh, đòi “chung chi” cả chục tỷ đồng tại Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) chiều 12/6.