Tuấn Anh ngồi ngoài hơn 1 tháng khiến HAGL và HLV Park Hang-seo lo 'sốt vó'

Thứ bảy, 15/02/2020, 15:25 PM

Kể từ giải Viettel, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh vẫn chưa thể xuất hiện trong các buổi tập và trận giao hữu gần nhất của HAGL.

Tuấn Anh ngồi ngoài tại giải giao hữu Viettel 2020.

Tuấn Anh ngồi ngoài tại giải giao hữu Viettel 2020.

Mới đây, CLB HAGL có trận giao hữu trước mùa giải với CLB Đắk Lắk. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đang chấn thương và không ra sân khiến các cổ động viên phố núi lo lắng.

Cầu thủ quê Thái Bình đã ngồi ngoài từ giải giao hữu Viettel mở rộng hồi tháng 1/2020. Trước đó, trong trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng hôm 14/1, Tuấn Anh phải ngồi ngoài làm khán giả theo dõi trận này dù CLB HAGL vẫn đang tập luyện.

Đặt câu hỏi với Tuấn Anh về tình trạng sức khỏe, tiền vệ sinh năm 1995 người Thái Bình tiết lộ, anh gặp vấn đề về cơ nhưng không đáng ngại. Song cho đến thời điểm hiện tại, Tuấn Anh vẫn chưa trở lại.

Hiện tại, phía CLB HAGL vẫn chưa có thông tin cụ thể về chấn thương của Tuấn Anh. Tuy nhiên, khả năng tiền vệ này kịp phục hồi trước ngày V.League 2020 khởi tranh là khá cao. 

Điều mà CLB HAGL rất lo ngại, đó là Tuấn Anh sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để lấy lại phong độ. Trong bối cảnh đó, Xuân Trường đang điều trị chấn thương, Công Phượng khoác áo TP HCM, nên HAGL chỉ còn Văn Toàn, Minh Vương trên hàng công.

Còn nhớ, mùa giải năm ngoái khi mất cả 3 nhân sự này, HAGL đã thi đấu bết bát và phải cạnh tranh khốc liệt trong cuộc chiến trụ hạng với Nam Định, Thanh Hóa.

CLB HAGL lo một thì thầy Park lo hai, bởi chỉ còn hơn 1 tháng nữa, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, tuyến giữa của Việt Nam đã mất đi Huy Hùng, Xuân Trường và 2 trụ cột khác là Trọng Hoàng, Đình Trọng. Nếu Tuấn Anh không có thể trạng tốt nhất, chắc hẳn thầy Park sẽ rất đau đầu lựa chọn nhân sự.

Dự kiến, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ trở lại Việt Nam vào ngày hôm nay (15/02) để bắt đầu cho kế hoạch trong năm 2020.

Bài liên quan