Tuấn Anh: 'Tôi rời sân là cơ hội cho cầu thủ khác'

Thứ hai, 16/03/2020, 07:54 AM

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có những chia sẻ sau trận hòa 1-1 với CLB Viettel.

su-trung-hop-giua-hai-ban-thang-trong-4-nam-cua-nguyen-tuan-anh1

Trong trận đấu tại vòng 2 V.League 2020 diễn ra tối 15/3, CLB HAGL đã có trận hòa với tỷ số 3-3 trước đội chủ nhà Viettel.

Ở trận đấu này, HAGL đã chơi bùng nổ trong hiệp 1 và có 2 bàn thắng. Tuy nhiên việc thi đấu chùng xuống ở hiệp đấu thứ 2 khiến họ để cho đối phương dẫn lại 3 bàn. Phải rất may mắn, họ mới có được bàn gỡ hòa 3-3 của cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Văn Anh ở cuối hiệp 2. 

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, tiền vệ Tuấn Anh cho biết: "Thực sự thì tôi cũng phải dành lời ngợi khen cho các cầu thủ Viettel vì họ đã rất xứng đáng để có 1 điểm trong ngày hôm nay. Và 1 điểm với chúng tôi cũng là rất quý giá. Tôi cũng rất cảm ơn anh em cũng thi đấu nỗ lực trọn vẹn 90 phút".

Đây là trận đấu đầu tiên của Tuấn Anh sau khi anh trở lại sau chấn thương gặp phải trước khi mùa giải mới khởi tranh. Tuy nhiên, anh được HLV Hàn Quốc thay ra trong hiệp 2.

Nói về việc được rút ra nghỉ sớm, thủ quân HAGL cho biết: "Thực ra cũng không to tát gì đâu. Trận đầu tiên tôi đá thì cũng cần sự bắt nhịp dần dần với các đồng đội. Đây cũng là cơ hội của các em khác. Thực ra trình độ của toàn đội cũng không chênh lệch nhiều, ngay cả Văn Anh vào sân cũng đã ghi bàn như mọi người thấy. Đây là một điều tốt".

Tuấn Anh cũng tỏ ra hài lòng về những gì mình đã thể hiện ở trận này. Anh cũng cho rằng các cầu thủ HAGL cần thi đấu tập thể hơn và làm tốt hơn nữa trong các vòng đấu tiếp theo. 

Bài liên quan