Từng nhiều lần từ chối tranh cử tổng thống Mỹ, vì sao Bloomberg lại tham gia vào phút chót?

Thứ bảy, 09/11/2019, 21:30 PM

Tỷ phú Mỹ Michael Bloomberg vừa nộp các giấy tờ cần thiết để tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông Michael Bloomberg tham gia với tư cách ứng cử viên của đảng Dân chủ tại bang Alabama.

bloomberg750-1748-1573277081.jpg
Tỷ phú Michael Bloomberg. Ảnh: Bloomberg

Tỷ phú Michael Bloomberg, 77 tuổi vốn là một chính trị gia lâu năm, từng làm Thị trưởng thành phố New York trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

Ông Michael Bloomberg tham gia tranh cử sẽ gây tác động lớn tới cuộc đua vào Nhà Trắng năm tới. Việc quyết định nộp hồ sơ tranh cử là một thay đổi lớn với ông trùm truyền thông này vì vào thời điểm tháng Ba năm nay ông từng tuyên bố sẽ không tham gia. Nhưng các thông tin rộ lên trên báo chí Mỹ những ngày qua đều dẫn lý do thay đổi của ông là vì lo ngại các ứng cử viên hiện tại của đảng Dân chủ không đủ sức đương đầu với ông Trump.

Howard Wolfson - cố vấn của Bloomberg, cho biết trong một thông cáo: "Chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ này và đảm bảo đánh bại ông Trump - nhưng Mike (Michael Bloomberg) ngày càng lo rằng các ứng viên hiện tại không đủ sức để làm việc đó". "Dựa trên những thành tựu, khả năng lãnh đạo và khả năng kết nối mọi người lại với nhau để tạo ra sự thay đổi, Mike sẽ có thể chiến thắng trước Trump".

Trump gọi Bloomberg là
Trump gọi Bloomberg là "Michael bé nhỏ" và nói tỷ phú này sẽ sớm thất bại trong chiến dịch tranh cử. Ảnh: Wrap.
Sự kiện chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt tới Joe Biden, cựu Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Barack Obama, người hiện cũng đang là ứng viên đảng Dân chủ nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ giới lãnh đạo đảng Dân chủ cũng như từ cử tri phổ thông trong cuộc chay đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Ông Jason Schechter, Người phát ngôn của tỷ phú Michael Bloomberg cho biết, ông Michael Bloomberg đã nhận được hơn 2.000 chữ ký ủng hộ từ các cử tri đảng Dân chủ để tham gia tranh cử.

“Thông báo chính thức về việc ông Michael Bloomberg tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ sẽ được công bố vào đầu tuần tới. Sẽ không bất ngờ nếu như chiến dịch tranh cử của ông tập trung vào các vấn đề như kinh tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, biến đổi khí hậu hay kiểm soát súng đạn”, ông Jason Schechter cho biết thêm.

Ông Howard Wolfson, Cố vấn của ông Michael Bloomberg cho biết, vị tỷ phú có thể sẽ bỏ qua các bang bỏ phiếu sớm như Iowa, New Hampshire, South Carolina, Nevada vốn là nơi những ứng cử viên khác đã đầu tư nhiều thời gian cho các cuộc gặp mặt cử tri và xây dựng quan hệ để tập trung vào các bang có thể mang lại nhiều lá phiếu cho mình.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Trump nói: "Michael bé nhỏ sẽ thất bại. Ông ta không có phép thuật để làm tốt công việc này. Chẳng có ai mà tôi muốn đấu lại nhiều hơn là Michael. Ông ấy sẽ không làm được việc gì tốt đẹp, nhưng tôi nghĩ Michael sẽ khiến Biden chịu tổn thất".

Con đường thành tỷ phú tự thân của ông Bloomberg 

Michael Bloomberg được coi là một trong những thị trưởng thành công nhất lịch sử thành phố New York. Theo CNN, phố Wall ngày nay không thể tồn tại mà không nhờ những đổi mới từ Bloomberg.

Ông khởi nghiệp bằng cách làm việc cho hãng dịch vụ tài chính Salomon Brothers với lương khởi điểm 9.000 USD mỗi năm tại bộ phận két sắt sau khi nhận bằng MBA tại Harvard Business School năm 1966. Năm 1972, ông trở thành nhân viên giao dịch trái phiếu và còn là cổ đông tại đây. Công việc này đòi hỏi ông phải làm 12 giờ mỗi ngày, liên tục 6 ngày một tuần. Đến cuối thập niên 70, ông trở thành trưởng bộ phận giao dịch cổ phiếu.

Tuy nhiên, năm 1979, CEO Salomon Brothers - John Gutfreund đề nghị Bloomberg rời vị trí này để chuyển sang lãnh đạo mảng hệ thống máy tính mới được thành lập. Đây thực chất là một sự giáng chức, nhưng Bloomberg không hề nuối tiếc về việc này. 

Năm 1981, Salomon Brothers tuyên bố sẽ trở thành công ty đại chúng sau khi sáp nhập với hãng giao dịch hàng hóa đã niêm yết - Phibro Corporation. Rất nhiều cổ đông trong công ty sẽ trở nên giàu có vì việc này. Tuy nhiên, Bloomberg lại bị yêu cầu rời khỏi công ty với 10 triệu USD.

Bloomberg (trái) và John Gutfreund, CEO Salomon tại New York năm 1975. Ảnh: NYT

Bloomberg (trái) và John Gutfreund, CEO Salomon tại New York năm 1975. Ảnh: NYT

Ngay lập tức, Bloomberg sử dụng số tiền này để bắt đầu gây dựng đế chế tài chính truyền thông của mình khi đồng sáng lập Innovative Market Systems với Charles Zegar, Thomas Secunda và Duncan MacMillan với mong muốn cải thiện hiệu suất và sự minh bạch trên thị trường tài chính cho cả người mua lẫn người bán.

Khi đó, doanh nhân 39 tuổi đã sử dụng những hiểu biết về tài chính, công nghệ sau thời gian làm tại Salamon để tạo ra Bloomberg Terminal (dịch vụ theo dõi thông tin tài chính) năm 1982. Đây là một hệ thống phần mềm được các chuyên gia tài chính sử dụng để giao dịch cổ phiếu trực tuyến và truy cập vào dữ liệu thị trường luôn được cập nhật.

Bộ máy này đã cách mạng hoá phố Wall và trở thành một công cụ phổ biến được các ngân hàng đầu tư sử dụng, cạnh tranh cùng với Thomson Reuters Eikon, FactSet và S&P Capital IQ.

Merrill Lynch trở thành khách hàng đầu tiên của Bloomberg khi đặt hàng 22 chương trình MarketMaster. Họ còn chi 30 triệu USD để mua 30% cổ phần trong Innovative Market Systems.

Năm 1986, ông đổi tên Innovative Market Systems thành Bloomberg L.P. Bốn năm sau, công ty này cung cấp thêm các dịch vụ mới trước khi ra mắt Bloomberg News năm 1993. Sau 8 năm thành lập, doanh nghiệp của Bloomberg được định giá khoảng 2 tỷ USD. Đến năm 1998, thiết bị thứ 100.000 được cài đặt,với mức phí 1.500 USD mỗi tháng, Bloomberg Terminal đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty.

Ông tranh cử chức Thị trưởng thành phố New York năm 2001 và kế nhiệm Rudolph Giuliani sau vụ khủng bố 11/9. Thời điểm này, ông phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng chất lượng cuộc sống của New York đã dần cải thiện theo nhiệm kỳ của Bloomberg khi tỷ lệ tội phạm giảm, tỷ lệ tốt nghiệp tại các trường trong thành phố tăng. 

Forbes ước tính, Michael Bloomberg đang sở hữu khối tài sản trị giá 52,4 tỷ USD. Số tiền này không chỉ lớn hơn nhiều tổng tài sản của Tổng thống Donald Trump, mà còn lớn hơn tài sản của các ông trùm trong giới truyền thông Rupert Murdoch, Ted Turner và Sumner Redstone gộp lại. Ông hiện là người giàu thứ 17 thế giới trên bảng xếp hạng của Forbes và giàu nhất giới truyền thông.

Giới phân tích ước tính, doanh thu của Bloomberg L.P năm ngoái đạt khoảng 10 tỷ USD nhờ hàng trăm nghìn người dùng thường xuyên của Terminal với giá thuê bao lên đến 24.000 một năm. 

https://baosuckhoecongdong.vn/tung-nhieu-lan-tu-choi-tranh-cu-tong-thong-my-vi-sao-bloomberg-lai-tham-gia-vao-phut-chot-141277.html