Tương lai hợp tác giữa Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Thứ hai, 25/04/2022, 12:21 PM

Đại học Công nghệ TP.HCM đề xuất Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức các lớp giảng dạy và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nhằm giúp sinh viên thuận tiện hơn trong quá trình làm việc; mở rộng các cuộc thi tài năng kiến trúc, thiết kế như Giải thưởng Loa Thành, Festival Kiến trúc toàn quốc,... tạo ra sân chơi học thuật bổ ích cho sinh viên.

Buổi gặp gỡ giữa HUTECH và Tổng Hội Xây dựng Việt Nam diễn ra trên tinh thần đẩy mạnh hợp tác, phát triển đào tạo.

Buổi gặp gỡ giữa HUTECH và Tổng Hội Xây dựng Việt Nam diễn ra trên tinh thần đẩy mạnh hợp tác, phát triển đào tạo.

Vào sáng 23/4/2022, Đoàn công tác Tổng Hội Xây dựng Việt Nam do TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch dẫn đầu đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Buổi gặp gỡ đã đặt nền tảng, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị, nhằm thúc đẩy chất lượng đào tạo nhân lực nhóm ngành Kiến trúc - Xây dựng trong tương lai.Đoàn công tác Tổng Hội Xây dựng Việt Nam bao gồm: TS Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng Hội; Ths. Phạm Khắc Thưởng - Trưởng ban Khoa học - Công nghệ; TS Phạm Văn Khánh - Trưởng Ban Kinh tế; TS Nguyễn Thị Nga - Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Đào tạo; Nhà báo Hoàng Chiến Thắng - Tổng Biên tập Tạp chí Người Xây dựng; TS KTS Lê Thị Bích Thuận và Ths Lê Cao Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng và ông Đặng Lê Dũng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Xây dựng TP HCM.

Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam TS. Đặng Việt Dũng và TS. Kiều Tuân - Bí thư Đảng ủy, Thành viên thường trực Hội đồng Trường HUTECH.

Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam TS. Đặng Việt Dũng và TS. Kiều Tuân - Bí thư Đảng ủy, Thành viên thường trực Hội đồng Trường HUTECH.

Về phía Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có: TS. Kiều Tuân - Bí thư Đảng ủy, Thành viên thường trực Hội đồng Trường; PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng HUTECH; TS. Bùi Văn Thế Vinh - Phó Hiệu trưởng HUTECH; thầy Hồ Đức Sinh - Giám đốc Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp; TS. Lê Đình Lương - Chánh Văn phòng Trường; TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Trưởng Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật HUTECH cùng các thầy cô là giảng viên Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật và Khoa Xây dựng HUTECH.

Nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác giao lưu của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam cùng các trường đại học, lần gặp gỡ này hướng đến nhiệm vụ xây dựng hợp tác giữa HUTECH và Tổng Hội, cập nhật tình hình thực tế của lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng, qua đó đẩy mạnh công tác giảng dạy, đào tạo nhân lực chất lượng cao tại HUTECH.Phát biểu mở đầu buổi gặp mặt, TS. Kiều Tuân cho biết: “HUTECH rất vinh dự khi được tiếp đón và làm việc cùng Tổng Hội Xây dựng Việt Nam. Hy vọng buổi làm việc này sẽ đặt nền móng vững chắc cho sự hợp tác giữa HUTECH cùng các đối tác, giúp nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành Kiến trúc - Xây dựng HUTECH, để Nhà trường tiếp tục là một đơn vị đào tạo uy tín trong khối ngành này”.

TS. Đặng Việt Dũng cũng cho biết: “Với kế hoạch hợp tác với các trường đại học nhằm đẩy mạnh chất lượng giáo dục nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác. Tổng Hội Xây dựng Việt Nam mong muốn hai đơn vị sẽ bắt tay cùng các doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp uy tín và tạo ra nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế của ngành'.

TS. Đặng Việt Dũng cũng cho biết: “Với kế hoạch hợp tác với các trường đại học nhằm đẩy mạnh chất lượng giáo dục nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác. Tổng Hội Xây dựng Việt Nam mong muốn hai đơn vị sẽ bắt tay cùng các doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp uy tín và tạo ra nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế của ngành".

TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết: “Với kế hoạch hợp tác với các trường đại học nhằm đẩy mạnh chất lượng giáo dục nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác. Tổng Hội Xây dựng Việt Nam mong muốn hai đơn vị sẽ bắt tay cùng các doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp uy tín và tạo ra nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế của ngành".

Đại diện HUTECH, PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn đưa ra những đề xuất hợp tác dựa trên mục đích nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành. Cụ thể, HUTECH đề xuất Hội tổ chức các giảng dạy và cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng nhằm giúp sinh viên thuận tiện hơn trong quá trình làm việc; mở rộng các cuộc thi tài năng kiến trúc, thiết kế như Giải thưởng Loa Thành, Festival Kiến trúc toàn quốc,... tạo ra sân chơi học thuật bổ ích cho sinh viên; tổ chức các ngày hội việc làm, triển lãm cho sinh viên ngành Kiến trúc, Xây dựng;... Trường cũng kỳ vọng sẽ có hợp tác với các tạp chí uy tín trong nhóm ngành này nhằm hỗ trợ công bố các nghiên cứu có chất lượng.

TS. Kiều Tuân kỳ vọng vào kết quả hợp tác giữa 2 bên.

TS. Kiều Tuân kỳ vọng vào kết quả hợp tác giữa 2 bên.

Đáp lại những kỳ vọng của HUTECH, TS. Đặng Việt Dũng giới thiệu một số phương hướng hợp tác gồm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên, tổ chức các buổi hội thảo chuyên ngành nhằm cung cấp thông tin thực tế, giúp sinh viên theo sát thực tiễn nghề nghiệp. Ngoài ra, Hội sẽ cùng HUTECH xây dựng diễn đàn chia sẻ học thuật, tạo tiếng nói chung giữa các đơn vị nhằm nâng cao công tác giảng dạy.

Dựa trên những phương án hợp tác nói trên, buổi gặp gỡ và đón tiếp Tổng Hội Xây dựng Việt Nam của HUTECH hứa hẹn sẽ trang bị cho sinh viên nhóm ngành Kiến trúc - Xây dựng thêm nhiều cơ hội học hỏi, tăng cường kiến thức thực tiễn, giúp các bạn tự tin trong công việc tương lai.