“Cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước sẽ xử lý triệt để vi phạm với tinh thần công bằng, không loại trừ bất kỳ ai, kể cả tài xế đi xe biển xanh, xe công vụ", thiếu tướng Nguyễn Văn Trung khẳng định.
“Cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước sẽ xử lý triệt để vi phạm với tinh thần công bằng, không loại trừ bất kỳ ai, kể cả tài xế đi xe biển xanh, xe công vụ', thiếu tướng Nguyễn Văn Trung khẳng định.

“Cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước sẽ xử lý triệt để vi phạm với tinh thần công bằng, không loại trừ bất kỳ ai, kể cả tài xế đi xe biển xanh, xe công vụ", thiếu tướng Nguyễn Văn Trung khẳng định.

Ngày 15/3, CSGT toàn quốc ra quân thực hiện đợt cao điểm xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Kế hoạch được thực hiện từ nay đến hết 31/12. Các phương tiện được kiểm soát chặt là xe máy, ôtô con, xe khách, xe tải và xe container.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng CSGT, khẳng định: “CSGT cả nước sẽ xử lý triệt để vi phạm với tinh thần công bằng, không loại trừ bất kỳ ai, kể cả tài xế đi xe biển xanh, xe công vụ”.

Theo tướng Trung, kế hoạch lần này được thực hiện tổng thể, đồng bộ, liên tục trên cả nước và không gián đoạn. CSGT toàn quốc sẽ tăng cường xử lý vi phạm tại các trục đường chính ở đô thị, tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, tuyến vận tải khách du lịch, hàng hóa. Địa bàn trọng điểm là khu vực bến xe, quán bar, nhà hàng, khu vực phức tạp về an ninh trật tự, ma túy...

Công an các tỉnh, thành phố sẽ cập nhật báo cáo tình hình thực hiện về cơ quan thường trực là Cục CSGT sau mỗi tuần. Sau 3 tháng các đơn vị sẽ tổ chức họp sơ kết, đánh giá. Qua đó, Cục CSGT sẽ tiếp nhận những phát sinh, tồn tại, làm căn cứ đánh giá địa phương và báo cáo lên Bộ Công an.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu phải rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính để phát hiện các trường hợp tái phạm. Qua đó, áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid-19. Các tổ CSGT phải sử dụng camera đã được trang bị, nhất là camera nhỏ để ghi nhận lại hoạt động trong ca công tác. “Các trường hợp không chấp hành, chống đối phải được ghi nhận đầy đủ, rõ ràng để làm căn cứ xử lý”, Bộ Công an lưu ý.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra, lực lượng CSGT tập trung điều tra các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến người lái xe sử dụng chất ma túy, rượu bia để phục vụ công tác phòng ngừa xã hội.