Tuyên án nhóm khủng bố trụ sở công an

Thứ tư, 31/03/2021, 14:13 PM

Dương Bá Giang và 6 đồng phạm khủng bố trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, bị bác toàn bộ kháng cáo xin giảm án.

Nhóm khủng bố trụ sở công an

Nhóm khủng bố trụ sở công an

Ngày 31/3, Dương Bá Giang, Nguyễn Minh Tấn bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên y án 18 năm tù về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Tương tự, 5 bị cáo còn lại bị giữ nguyên mức án từ 2 đến 9 năm tù về các tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Theo HĐXX, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm áp dụng là tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo. Các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tại phiên phúc thẩm không cung cấp thêm các tình tiết mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Là người cầm đầu vụ án, Nguyễn Khanh, 57 tuổi, chấp nhận mức phạt 24 năm.

Bản án sơ thẩm xác định, Dương Bá Giang, Nguyễn Minh Tấn được Ngô Văn Hoàng Hùng (68 tuổi, tức Ngô Hùng, ở Canada) lôi kéo tham gia tổ chức Triều Đại Việt. Giang được Hùng phong chức Tư lệnh Quân khu 4, nhiệm vụ phát triển tổ chức ở miền Tây và gửi tiền để làm chi phí hoạt động, chế tạo bom kích nổ từ xa.

Tối 19/6/2018, Nguyễn Khanh chỉ đạo Giang giao 2 trái nổ cho Võ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh (được Ngô Hùng giới thiệu) đến hướng dẫn cách kích nổ, giao nhiệm vụ gây nổ bất cứ cơ quan nhà nước nào nhằm gây tiếng vang cho tổ chức. Ngày hôm sau Nam và Minh đã đặt bom trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình khiến hai người bị thương, thiệt hại nhiều tài sản.

Ngoài ra, nhóm khủng bố này còn gây ra hàng loạt vụ nổ tại Sài Gòn, Đồng Nai, Kiên Giang, Hậu Giang.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Nguyễn Khanh và đồng bọn đã bị TAND TP HCM xử sơ thẩm. Khanh và 12 đồng phạm khác chấp nhận hình phạt.