Tuyển nữ Việt Nam thua đậm Australia, tan mộng Olympic Tokyo 2020

Thứ sáu, 06/03/2020, 16:30 PM

Vẫn còn trận lượt về ngày 11/3, nhưng tuyển nữ Việt Nam gần như hết cơ hội góp mặt tại Olympic Tokyo sau trận thua đậm 0-5 trước Australia chiều 6/3.

matscele_0_gxjr

Vào lúc 14h30 chiều 6/3 (giờ Hà Nội), tuyển nữ Việt Nam bước và trận lượt đi play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.

Trước đối thủ ở đẳng cấp vượt trội, HLV Mai Đức Chung và các học trò chỉ đặt mục tiêu hạn chế bàn thua để hy vọng có thể làm nên chuyện ở trận lượt về. Nhưng kế hoạch của tuyển nữ Việt Nam sớm bị tan vỡ ngay từ phút thứ 10 khi Sam Kerr có pha đánh đầu mở tỷ số cho Australia.

Phút 19, tuyển nữ Việt Nam có cơ hội lớn để san bằng tỷ số khi Bích Thùy thực hiện pha căng ngang vừa tầm nhưng Phạm Thị Tươi lại không thể dứt điểm dù khung thành đội chủ nhà đã rộng mở. Đây cũng chính là tình huống nguy hiểm gần như là duy nhất mà tuyển nữ Việt Nam có thể tạo ra.

Những phút sau đó, hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam phải chịu sức ép mạnh mẽ trước những pha tấn công như vũ bão của đối thủ hơn hẳn về thể hình, thể lực và đẳng cấp chơi bóng. Phút 27, thủ môn Kim Thanh lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng sau tình huống dứt điểm của Lorgazo. 

7 phút trước khi hiệp một kết thúc, từ quả tạt bên cánh trái, Van Egmond băng vào đánh đầu ở cự ly gần gia tăng cách biệt lên 3-0 cho chủ nhà Australia. Hàng thủ tuyển nữ Việt Nam gần như không thể chống đỡ và nếu Kim Thanh không lăn xả, các cô gái áo đỏ đã phải nhận nhiều hơn 3 bàn thua.

Bước sang hiệp hai, các cô gái Australia vẫn duy trì được sức ép vô cùng dữ dội lên phần sân của tuyển nữ Việt Nam. Phút 67, đến lượt số 4 Polkinghorne ghi tên lên bảng điện tử với một pha chớp thời cơ nhanh trong vùng cấm.

Phút 80, Sam Kerr hoàn tất cú đúp cho riêng mình và ấn định chiến thắng 5-0 cho tuyển nữ Australia. Trong khoảng 15 phút cuối trận, các cô gái Việt Nam rất nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi nổi bàn thắng danh dự.

Với trận thua 0-5 ở lượt đi, thầy trò HLV Mai Đức Chung xem như hết cơ hội góp mặt tại Olympic Tokyo 2020 dù vẫn còn trận play-off lượt về trên sân Cẩm Phả ngày 11/3.

Bài liên quan