An ninh Hình sự
03/01/2018 19:04Tuyên tử hình bị cáo nổ súng khiến 3 người chết, 13 người bị thương trong vụ tranh chấp đất ở Đăk Nông
Ngày 3/1, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo liên quan đến vụ nổ súng trong lúc tranh chấp đất tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) xảy ra vào ngày 23/10/2016.
Mở đầu phiên tòa, HĐXX tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo. Tiếp đến, tại phần luận tội, đại diện VKS cho rằng, lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra hồ sơ vụ án phù hợp với lời khai tại phiên tòa. Bên cạnh đó, đại điện Viện KSND vẫn giữ nguyên quan điều của VKSND tối cao, khẳng định Đặng Văn Hiến cùng Ninh Viết Bình, Hà Văn Trường đã phạm tội Giết người.
Riêng bị cáo Hiến giữ vai trò chính, phạm tội thuộc trường hợp "Giết nhiều người" và "Có tính chất côn đồ"; bị cáo Ninh Viết Bình, Hà Văn Trường có vai trò đồng phạm, giúp sức.
Còn về phía Công ty Long Sơn, bị cáo Nghiêm Xuân Thiên Sửu, Phạm Công Thiện đã phạm tội Hủy hoại hoặc cố ý là hư hỏng tài sản.
Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hiến án tử hình; bị cáo Ninh Viết Bình tù chung thân; bị cáo Hà Văn Trường từ 15-16 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo Nghiêm Xuân Thiên Sửu từ 6-7 năm tù; bị cáo Phạm Công Thiện từ 4-5 tù cùng về tội “Hủy hoại tài sản”; bị cáo Đoàn Văn Diện từ 2-3 năm tù về tội “Che dấu tội phạm”.
Chiều cùng ngày, tại phần tranh luận, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, người dân không xâm lấn, tranh chấp đất với công ty Long Sơn như cáo trạng của Viện KSND truy tố. Cụ thể, theo hồ sơ điều tra thì các hộ dân sinh sống tại tiểu khu 1535 từ trước khi công ty Long Sơn được giao đất năm 2008. Từ đó đến khi xảy ra vụ nổ súng chính quyền địa phương chưa lập biên bản, hay có một quyết định xử phạt hành chính nào về hành vi lấn chiếm hay tranh chấp đất.
Bên cạnh đó, luật sư Quynh yêu cầu xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với những người liên quan khi người dân đã cầu cứu nhiều lần nhưng không được can thiệp.
Còn luật sư Nguyễn Kiều Hưng (Đoàn luật sư TP.HCM) tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ, điều tra làm rõ nguồn gốc đất khu vực xảy ra tranh chấp là của dân hay của công ty Long Sơn.
Cũng tại phiên tòa, luật sư Phương Ngọc Dũng (Đoàn LS Cần Thơ) đưa ra những phân tích, đề nghị HĐXX xem xét về việc các hộ dân sống biệt lập giữa rừng, liên tục bị công ty Long Sơn cử người đến cưỡng chế nên người dân bị kích động, mất kiểm soát.
Tuy nhiên, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về các tội danh “giết người”, “hủy hoại hoặc cố ý là hư hỏng tài sản”, “che dấu tội phạm”.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hiến (47 tuổi) mức án tử hình; bị cáo Ninh Viết Bình 20 năm tù; bị cáo Hà Văn trường 12 năm tù cùng phạm tội Giết người.
Về phía công ty Long Sơn, bị cáo Nghiêm Xuân Thiên Sửu bị tuyên phạt 6 năm tù; bị cáo Phạm Công Thiện 4 năm tù về tội Hủy hoại tài sản hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản. Ngoài ra, bị cáo Đoàn Văn Diện bị tuyên phạt 9 tháng tù tội Che giấu tội phạm.
Truy bắt nghi can nổ súng ngay giữa ban ngàyĐang ngồi ăn cùng bạn tại quán bún trong thôn, anh Dũng bất ngờ bị bắn phải nhập viện điều trị. |
Hoãn phiên tòa xét xử vụ nổ súng khi san ủi cây khiến 13 người thương vongVụ nổ súng khiến 3 người chết, 13 người bị thương tại tiểu khu 1535 xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức tháng 10/2016 ra bị hoãn và chuyển đến ngày 2-3/1. |