Tuyển sinh đầu cấp TP. Hồ Chí Minh năm 2020

Thứ tư, 13/05/2020, 21:37 PM

Tuyển sinh đầu cấp TP. Hồ Chí Minh năm 2020 sẽ có một số thay đổi về thời gian so với năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tuyển sinh đầu cấp TP. Hồ Chí Minh năm 2020 sẽ có một số thay đổi về thời gian so với năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: Vnexpress.

Tuyển sinh đầu cấp TP. Hồ Chí Minh năm 2020 sẽ có một số thay đổi về thời gian so với năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: Vnexpress.

Thông tin tuyển sinh đầu cấp TP. Hồ Chí Minh năm 2020

Theo quyết định của UBND TP HCM ngày 13/5, thời gian trẻ mầm non vào lớp, tuyển sinh lớp 1 bắt đầu từ 1/7. Tuyển sinh vào lớp 6 từ 15/7. Trong khi đó, thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 16 và 17/7.

Gọi trẻ mầm non vào lớp năm học 2020-2021

Theo thông tin tuyển sinh đầu cấp TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 của UBND TP HCM, kết quả huy động trẻ vào bậc mầm non sẽ được công bố ngày 20/7.

TP HCM yêu cầu các quận huyện gọi 100% trẻ 5 tuổi trong diện đi học vào trường mầm non. Đồng thời có kế hoạch đảm bảo cho trẻ 3, 4 tuổi và độ tuổi nhà trẻ được đi học, tổ chức nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi.

Tuyển sinh lớp 1 năm 2020

TP HCM đảm bảo tất cả học sinh khối này được học hai buổi mỗi ngày. Kết quả tuyển sinh sẽ được công bố ngày 31/7. Không nhận các em học sớm và học sinh trái tuyến ngoài quận huyện.

Tuyển sinh lớp 6 năm 2020

Xét học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo đúng tuyến quận huyện. Bên cạnh đó sĩ số không quá 45 em mỗi lớp. Quá trình tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15/7. Kết quả sẽ được công bố ngày 5/8.

Thành phố còn tuyển sinh lớp 6 tăng cường ngoại ngữ, gồm tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Đức, Hàn.

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2020

TP HCM duy trì thi tuyển. Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường THPT (trừ THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM).

Không được thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.

Những em được tuyển thẳng vào lớp 10 gồm: học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hoá, văn nghệ, thể thao; đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cho học sinh trung học.

Ngoài ra, TP HCM ưu tiên cộng 1-2 điểm cho con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động, con Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, người dân tộc thiểu số, người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số,...

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra ngày 16 và 17/7 với 3 môn thi Văn, Toán, Ngoại ngữ.

Nội dung đề thi yêu cầu rõ ràng, phân hoá được học sinh, nằm trong chương trình THCS, chủ yếu ở lớp 9.

Trong đó, Toán và Văn nhận hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1; điểm thi tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số, điểm cộng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi bị điểm 0.

Ngoài ra, TP HCM cũng tuyển sinh lớp 10 chuyên với yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THCS loại giỏi, hạnh kiểm và học lực các lớp 6-8 từ khá trở lên. Ngoài thi ba môn cơ bản của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thí sinh thi thêm môn chuyên.

Trên đây là tuyển sinh đầu cấp TP. Hồ Chí Minh năm 2020.

Bài liên quan