Tuyển Việt Nam đấu Iraq vào tháng 10, Xuân Trường báo tin vui

Thứ tư, 10/06/2020, 19:00 PM

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với Iraq vào tháng 10, Xuân Trường sắp hồi phục chấn thương, Văn Hậu trở lại tập luyện tại Heerenveen.

hdt_5249

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam đấu Iraq vào tháng 10

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận, LĐBĐ Iraq gửi thư mời tuyển Việt Nam đấu giao hữu vào ngày 8/10 nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ có quân xanh chất lượng, nhưng VFF chưa thể quyết định chính xác thời gian và địa điểm.

"Phía LĐBĐ Iraq vừa gửi văn bản mời đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu vào ngày 8/10. Họ muốn thi đấu tại Việt Nam, nhưng chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Quốc gia chống dịch mới chỉ cho phép một số trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, vì thế VFF sẽ liên tục theo sát và cập nhật những thông tin mới nhất. VFF chưa quyết định ngay được mà phải chờ tới khi có sự đồng ý từ Chính phủ chúng ta mới được phép tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế ở Việt Nam", ông Lê Hoài Anh chia sẻ.

Xuân Trường báo tin vui cho HAGL và tuyển Việt Nam

Xuân Trường đã hoàn thành tốt giáo án tập hồi phục tại Trung tâm VPF và nếu không có bất thường xảy ra, tiền vệ người Tuyên Quang có thể trở lại thi đấu vào cuối tháng 6 này. Trước đó, Xuân Trường đã phải nghỉ thi đấu suốt 7 tháng vì đứt dây chằng chéo.

Xuân Trường đã trở lại HAGL và sẵn sàng tập luyện cùng các đồng đội. Với HAGL, Xuân Trường hồi phục sẽ giúp tuyến giữa mạnh mẽ hơn, giúp Tuấn Anh không đơn độc. HLV Park Hang-seo cũng vui với thông tin này bởi tuyển Việt Nam có hai mục tiêu quan trọng trước mắt là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Văn Hậu tập luyện trở lại tại Heerenveen

Sau quãng nghỉ dịch Covid-19, Văn Hậu và các đồng đội Heerenveen đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới tại Hà Lan.

Dự kiến, Heerenveen sẽ duy trì việc tập luyện trong vòng 3 tuần rồi sau đó các cầu thủ được cho nghỉ ngơi ít ngày để chuẩn bị bước vào mùa giải mới. Giải VĐQG Hà Lan mùa 2020/2021 sẽ bắt đầu vào giữa tháng 7 tới.

Liên quan tới tương lai của Văn Hậu, thời điểm hiện tại, cả Hà Nội FC và Heerenveen đều chưa đưa ra thông báo về việc có tiếp tục cho mượn hậu vệ người Thái Bình hay không.

Quang Hải có thể tỏa sáng tại Nhật

Siamsport (Thái Lan) dẫn lại quan điểm của Keiko Koyama, giám đốc kinh doanh quốc tế của J.League về tương lai của các cầu thủ Đông Nam Á. Theo ông Keiko, cầu thủ Đông Nam Á đã nhận được phản hồi tốt từ các CLB Nhật Bản.

Ông Keiko Koyama chỉ ra hai tuyển thủ Việt Nam có đủ khả năng đến thi đấu và tỏa sáng tại J.League đó là Nguyễn Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng.

“Quang Hải từng giành Quả bóng Vàng Việt Nam. Một Quả bóng Vàng khác là Hùng Dũng. Họ đủ sức chơi ở J-League cũng như có tiềm năng tỏa sáng khi sang Nhật Bản thi đấu", ông Keiko Koyama nhận định.