Tuyển Việt Nam sẽ được bổ sung cầu thủ Việt kiều

Thứ ba, 16/06/2020, 06:03 AM

VFF đã tính đến phương án sử dụng cầu thủ Việt kiều để tăng cường sức mạnh cho tuyển Việt Nam trong những trận đấu còn lại của Vòng loại World Cup 2022.

VFF đang xúc tiến nhập tịch cho thủ thành Filip Nguyễn.

VFF đang xúc tiến nhập tịch cho thủ thành Filip Nguyễn.

“Chúng tôi đã biết thông tin Malaysia nhập tịch cầu thủ. Chắc chắn việc đó sẽ khiến trận đấu tới đây ở vòng loại World Cup 2022 rất khó khăn. Trong thời gian tới, VFF sẽ tiếp tục tính toán bổ sung nhân sự cầu thủ gốc Việt cho tuyển Việt Nam”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh chia sẻ với truyền thông chiều 15/6.

Vào cuối năm nay, tuyển Việt Nam sẽ có hai nhiệm vụ rất quan trọng. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 3 trận đấu tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bên cạnh đó là chiến dịch bảo vệ ngai vàng tại AFF Cup 2020.

Hai giải đấu này khá sát nhau, nên VFF đã tính tới phương án bổ sung cầu thủ Việt kiều cho tuyển Việt Nam. Theo tìm hiểu, VFF đang xúc tiến nhập tịch cho Filip Nguyễn. Thủ thành mang hai dòng máu Việt - CH Séc cũng bày tỏ mong muốn được nhập tịch thành công để khoác áo tuyển Việt Nam.

Thông tin từ một lãnh đạo VFF cho hay, quá trình nhập tịch của Filip Nguyễn có thể hoàn tất trước thời điểm tuyển Việt Nam thi đấu với Malaysia (dự kiến ngày 13/10). Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Filip Nguyễn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho  HLV Park Hang-seo.

Ở thời điểm hiện tại, vị trí thủ môn đang khiến HLV Park Hang-seo đau đầu. Đặng Văn Lâm đang gặp khó khăn ở Thái Lan khi bị đẩy lên ghế dự bị ở hai trận gần nhất tại Thai League 2020 trước khi nghỉ dịch Covid-19.

Đặng Văn Lâm đang gặp khó tại Thái Lan.

Đặng Văn Lâm đang gặp khó tại Thái Lan.

Bên cạnh đó, Thai League 2020 sẽ khởi động trở lại vào tháng 9/2020 và kết thúc vào tháng 5/2021. Điều này đồng nghĩa, Đặng Văn Lâm sẽ tiếp tục không thi đấu ít nhất trong vòng 3 tháng tới và không có gì đảm bảo thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga sẽ duy trì được phong độ ổn định.

Bên cạnh đó, AFF 2020 diễn ra trùng thời điểm Thai League 2020 trở lại. Vì AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên Muanthong United không có nghĩa vụ phải trả Đặng Văn Lâm cho tuyển Việt Nam.

Nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam dự kiến hội quân vào tháng 8. Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể thi đấu giao hữu một trận trước thời điểm làm khách tại Malaysia vào 13/10.

Sau trận đấu với Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ tiếp Indonesia trên sân nhà vào ngày 12/11 và chơi trận cuối cùng ở bảng G trên sân UAE vào 17/11.

Bài liên quan