U23 Hàn Quốc vào chung kết giải U23 châu Á 2020 chạm trán U23 Saudi Arabia

Thứ năm, 23/01/2020, 07:00 AM

Kết thúc vòng bán kết, U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia là hai cái tên đi tới trận đấu cuối cùng của VCK U23 châu Á 2020.

 

 

U23 Hàn Quốc có chiến thắng thuyết phục trước U23 Australia.

Tối 22/1, U23 Hàn Quốc bước vào trận bán kết gặp U23 Australia. Trước đó, đội bóng đến từ xứ sở Kim chi đã rất vất vả mới đánh bại được U23 Jordan ở vòng tứ kết.

U23 Australia được đánh giá là đội bóng có trình độ và đẳng cấp ngang bằng với U23 Hàn Quốc. Giới chuyên môn và người hâm mộ đều nhận định, đây sẽ là trận đấu khó khăn của thầy trò HLV Kim Hak-bum.

Nhưng sau khi trái bóng lăn, U23 Hàn Quốc, với sự vượt trội về thể lực và sức bền đã tạo ra trận bán kết một chiều. Thầy trò HLV Kim Hak-bum thể hiện lối đá tấn công đa dạng dựa vào tốc độ và kỹ thuật vượt trội của các tài năng trẻ. 

Với hai pha lập công của Kim Dae-won và Lee Dong-gyeong trong hiệp thi đấu thứ hai, U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Australia để nối dài chuỗi thắng trận tại VCK U23 châu Á lên con số 5 và giành tấm vé chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020, thiết lập thành tích liên tục góp mặt ở Thế vận hội kể từ năm 1988.

 

 

U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán U23 Saudi Arabia trong trận chung kết.

Đối thủ của U23 Hàn Quốc trong trận chung kết sẽ là U23 Saudi Arabia, đội bóng đã rất vất vả mới đánh bại được U23 Uzbekistan ở trận bán kết trước đó. Pha lập công của Alhamdi phút 87 đã biến U23 Uzbekistan trở thành cựu vương, giúp U23 Saudi Arabia góp mặt trận ở chung kết.

U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán U23 Saudi Arabia để tranh ngôi vô địch vào ngày 26/1 nhưng trước đó sẽ là cuộc chiến tranh hạng ba chung cuộc và tấm vé thứ 3 dự Olympic Tokyo 2020 giữa U23 Australia và U23 Uzbekistan (25/1).