U23 Thái Lan dừng bước tại tứ kết sau trận thua đau U23 Saudi Arabia

Thứ bảy, 18/01/2020, 19:18 PM

Bàn thua ở gần cuối hiệp hai trên chấm 11m khiến U23 Thái Lan gục ngã đau đớn trước U23 Saudi Arabia, qua đó dừng bước tại vòng tứ kết giải U23 châu Á 2020.

U23 Thái Lan dừng bước tại vòng tứ kết giải U23 châu Á 2020 sau trận thua đau U23 Saudi Arabia.

U23 Thái Lan dừng bước tại vòng tứ kết giải U23 châu Á 2020 sau trận thua đau U23 Saudi Arabia.

Chiều 18/1, U23 Thái Lan bước vào trận tứ kết giải U23 châu Á 2020 chạm trán U23 Saudi Arabia với tâm lý hưng phấn, cộng thêm sự cổ vũ của rất đông khán giả trên khán đài sân Thammasat.

Ngay phút thứ hai, Supachai đã cảnh báo khung thành U23 Saudi Arabia với một cú sút đưa bóng đi không trúng đích. Trong tình huống này, thủ thành Al Yami có pha xử lý khá bất cẩn khiến đội nhà suýt phải trả giá.

Chỉ 4 phút sau, vẫn là Supachai tung ra cú cứa lòng vô cùng đẳng cấp. Thủ thành Al Yami đã chôn chân đứng nhìn, nhưng bóng lại đi trúng cột dọc, từ chối bàn thắng cho U23 Thái Lan trong sự tiếc nuối của hàng vạn khán giả.

Hơn nửa đầu hiệp một, U23 Thái Lan chơi với đội hình dâng cao, liên tục áp sát khiến đối thủ khó khăn. Phải tới nửa sau hiệp đấu, U23 Saudi Arabia mới dần lấy lại được thế trận để tung ra những pha phản công khiến hàng thủ U23 Thái Lan chao đảo.

Bước sang hiệp đấu thứ hai, U23 Saudi Arabia đã tận dụng rất tốt về lợi thế thể hình, thể lực, chơi bóng dài không giấu ý đồ làm các cầu thủ U23 Thái Lan xuống sức. Nhưng cũng phải chờ tới phút 74, tình huống bước ngoặt mới xảy ra.

Cầu thủ U23 Saudi Arabia bị ngã trong vòng cấm, công nghệ VAR đã được sử dụng và xác định U23 Thái Lan phải nhận phạt đền. Trên chấm 11m, Al-Hamdan tung cú đá đưa bóng dội xà trước khi đi qua vạch vôi mở tỷ số trận đấu cho U23 Saudi Arabia ở phút 76.

Nhận bàn thua trước khiến tinh thần U23 Thái Lan đi xuống, cộng với thể lực bị bào mòn, sai số đã xuất hiện. Phút 85, khung thành của U23 Thái Lan đã rộng mở tiếc rằng cầu thủ U23 Saudi Arabia đã không thể ghi được bàn thắng thứ hai.

Trận đấu được bù giờ thêm 5 phút và ở phút bù giờ thứ 4, công nghệ VAR một lần nữa được sử dụng nhưng không có penalty cho U23 Saudi Arabia trong tình huống này. Ngay sau đó, trọng tài chính cũng nổi còi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Thái Lan, U23 Saudi Arabia giành vé vào bán kết. Trong khi đó, thất bại này khiến giấc mộng Olympic của thầy trò HLV Nishino tan thành mây khói.