U23 Thái Lan thua ngược U23 Australia, phải quyết đấu U23 Iraq để tranh vé vào tứ kết

Thứ hai, 13/01/2020, 09:46 AM

Có bàn thắng mở tỷ số trước, nhưng U23 Thái Lan đã thua ngược 1-2 trước U23 Australia khiến cục diện bảng A VCK U23 châu Á 2020 trở nên rất khó lường.

Theo Thành Nam / Sức Khỏe Cộng Đồng 22:54 11/01/2020

Có bàn thắng mở tỷ số trước, nhưng U23 Thái Lan đã thua ngược 1-2 trước U23 Australia khiến cục diện bảng A VCK U23 châu Á 2020 trở nên rất khó lường.

Tối 11/1, U23 Thái Lan bước vào lượt trận thứ hai gặp đối thủ mạnh U23 Australia. Các cổ động viên Thái Lan vô cùng phấn khích sau khi thầy trò HLV Nishino có trận ra quân thắng tưng bừng 5-0 trước U23 Bahrain.

Tối 11/1, U23 Thái Lan bước vào lượt trận thứ hai gặp đối thủ mạnh U23 Australia. Các cổ động viên Thái Lan vô cùng phấn khích sau khi thầy trò HLV Nishino có trận ra quân thắng tưng bừng 5-0 trước U23 Bahrain.

Tất nhiên, U23 Australia không phải đối thủ dễ chơi như U23 Bahrain. Với thể hình và thể lực tốt, các cầu thủ xứ chuột túi gây ra rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ nước chủ nhà VCK U23 châu Á 2020.

Tất nhiên, U23 Australia không phải đối thủ dễ chơi như U23 Bahrain. Với thể hình và thể lực tốt, các cầu thủ xứ chuột túi gây ra rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ nước chủ nhà VCK U23 châu Á 2020.

Trong khoảng 20 phút đầu trận, U23 Thái Lan rất khó triển khai bóng. Không có cơ hội nào thực sự rõ rệt được hai đội tạo ra trước khung thành của nhau.

Trong khoảng 20 phút đầu trận, U23 Thái Lan rất khó triển khai bóng. Không có cơ hội nào thực sự rõ rệt được hai đội tạo ra trước khung thành của nhau.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 23, từ một pha phối hợp cực hay bên hành lang cánh trái, Thitathorn bất ngờ tung cú dứt điểm dội cột bật ra và Anon lao vào đá bồi cực mạnh để mở tỷ số cho U23 Thái Lan.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 23, từ một pha phối hợp cực hay bên hành lang cánh trái, Thitathorn bất ngờ tung cú dứt điểm dội cột bật ra và Anon lao vào đá bồi cực mạnh để mở tỷ số cho U23 Thái Lan.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Thái Lan sau bàn mở tỷ số vào lưới U23 Australia.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Thái Lan sau bàn mở tỷ số vào lưới U23 Australia.

Có bàn mở tỷ số trước, U23 Thái Lan chơi hưng phấn, triển khai bóng vô cùng mạch lạc. Supachai, Supachok hay Suphanat đều có cơ hội dứt điểm, nhưng bàn thắng thứ hai không đến với các học trò HLV Nishino.

Có bàn mở tỷ số trước, U23 Thái Lan chơi hưng phấn, triển khai bóng vô cùng mạch lạc. Supachai, Supachok hay Suphanat đều có cơ hội dứt điểm, nhưng bàn thắng thứ hai không đến với các học trò HLV Nishino.

Thi đấu khá rời rạc, nhưng U23 Australia lại có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Phút 43, từ đường chọc khe của Piscopo, D'Agostino nhoài người dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho U23 Australia. Công nghệ VAR được sử dụng nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho U23 Australia.

Thi đấu khá rời rạc, nhưng U23 Australia lại có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Phút 43, từ đường chọc khe của Piscopo, D'Agostino nhoài người dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho U23 Australia. Công nghệ VAR được sử dụng nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho U23 Australia.

Bước sang hiệp hai, HLV Graham Arnold thực hiện một số sự thay đổi người và U23 Australia đã không còn lép vế trước U23 Thái Lan như trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, HLV Graham Arnold thực hiện một số sự thay đổi người và U23 Australia đã không còn lép vế trước U23 Thái Lan như trong hiệp một.

Mọi thứ trở nên tồi tệ với U23 Thái Lan khi Suphanat dính chấn thương rời sân vào phút 64. Các cầu thủ Thái Lan càng đá càng lộ rõ nền tảng thể lực suy kiệt và gần như chỉ đi bộ trên sân.

Mọi thứ trở nên tồi tệ với U23 Thái Lan khi Suphanat dính chấn thương rời sân vào phút 64. Các cầu thủ Thái Lan càng đá càng lộ rõ nền tảng thể lực suy kiệt và gần như chỉ đi bộ trên sân.

Phút 75, U23 Australia tung ra cú đấm quyết định với bàn thắng thứ hai của D'Agostino. Trong tình huống này, hàng thủ U23 Thái Lan gần như không có phản ứng, hoàn toàn bất lực.

Phút 75, U23 Australia tung ra cú đấm quyết định với bàn thắng thứ hai của D'Agostino. Trong tình huống này, hàng thủ U23 Thái Lan gần như không có phản ứng, hoàn toàn bất lực.

Những phút cuối trận chứng kiến U23 Australia đá thong dong còn U23 Thái Lan chỉ biết chịu trận vì hết sức. Nếu chính xác hơn, U23 Australia có thể đã thắng đậm hơn.

Những phút cuối trận chứng kiến U23 Australia đá thong dong còn U23 Thái Lan chỉ biết chịu trận vì hết sức. Nếu chính xác hơn, U23 Australia có thể đã thắng đậm hơn.

Thua ngược 1-2, U23 Thái Lan nhường ngôi đầu bảng cho chính U23 Australia. Cục diện bảng A hiện tại rất khó lường và U23 Thái Lan, dù vẫn nắm quyền tự quyết tấm vé vào bán kết nhưng nhiệm vụ của thầy trò HLV Nishino rất khó khăn. Ở lượt đấu cuối, U23 Thái Lan phải chạm trán đối thủ rất mạnh là U23 Iraq, trong khi U23 Australia gặp U23 Bahrain, hai trận đấu cùng diễn ra lúc 20h15 ngày 14/1.

Thua ngược 1-2, U23 Thái Lan nhường ngôi đầu bảng cho chính U23 Australia. Cục diện bảng A hiện tại rất khó lường và U23 Thái Lan, dù vẫn nắm quyền tự quyết tấm vé vào bán kết nhưng nhiệm vụ của thầy trò HLV Nishino rất khó khăn. Ở lượt đấu cuối, U23 Thái Lan phải chạm trán đối thủ rất mạnh là U23 Iraq, trong khi U23 Australia gặp U23 Bahrain, hai trận đấu cùng diễn ra lúc 20h15 ngày 14/1.

Xếp hạng bảng A sau hai lượt trận, U23 Thái Lan về lý thuyết chỉ cần hòa U23 Iraq sẽ vào tứ kết. Mặc dù vậy, đây là nhiệm vụ rất khó khăn với thầy trò HLV Nishino bởi U23 Iraq là đối thủ rất mạnh.

Xếp hạng bảng A sau hai lượt trận, U23 Thái Lan về lý thuyết chỉ cần hòa U23 Iraq sẽ vào tứ kết. Mặc dù vậy, đây là nhiệm vụ rất khó khăn với thầy trò HLV Nishino bởi U23 Iraq là đối thủ rất mạnh.

Tin khác