U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á 2020

Thứ năm, 16/01/2020, 18:58 PM

U23 Việt Nam đã nói lời chia tay giải U23 châu Á 2020 bằng một thất bại trước U23 Triều Tiên, một giải đấu đáng quên của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Triều Tiên.

Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Triều Tiên.

Tối 16/1, U23 Việt Nam bước vào lượt đấu cuối bảng D giải U23 châu Á 2020, gặp U23 Triều Tiên, đối thủ đã chính thức bị loại từ lượt đấu trước.

U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết tấm vé vào bán kết, vì ngoài việc phải thắng U23 Triều Tiên, thầy trò HLV Park Hang-seo còn phải hy vọng trận đấu cùng giờ giữa U23 UAE và U23 Jordan không kết thúc với kết quả hòa từ 1-1 trở lên.

Với khát khao chiến thắng, U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin và không giấu ý đồ chơi tấn công. Mặc dù vậy, cơ hội đầu tiên thuộc về U23 Triều Tiên với pha phản công ở phút thứ 9. May mắn, cú sút của Kim Kuk-jin lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Sau nhiều nỗ lực, U23 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số ở phút 16. Từ đường chuyền dài của Thành Chung, Tấn Tài thoát xuống rồi thực hiện pha căng ngang cho Tiến Linh băng vào dứt điểm ở cự ly gần đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Nhưng chỉ hơn 10 phút sau, Bùi Tiến Dũng đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Thủ môn sinh năm 1997 xử lý lỗi cú đá phạt của Kang Kuk-chol khiến U23 Việt Nam chịu bàn thua không đáng có.

Có bàn gỡ hòa một cách may mắn, U23 Triều Tiên lùi sâu đội hình chơi phòng ngự số đông khiến nỗ lực của Quang Hải và các đồng đội rơi vào bế tắc. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình và bóng gần như chỉ lăn bên phần sân U23 Triều Tiên. Thời điểm ấy, U23 UAE đang dẫn U23 Jordan nên các học trò HLV Park Hang-seo càng trở nên quyết tâm.

Mặc dù vậy, những pha phối hợp và đột phá của những Tiến Linh, Quang Hải, Đức Chinh, Hoàng Đức đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Chơi bế tắc, U23 Việt Nam nhận thêm bàn thua ở phút 90.

Bảo Toàn phạm lỗi với Kwang-hyok trong vòng cấm giúp U23 Triều Tiên được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Chung-gyu không mắc sai lầm để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Triều Tiên. 

Ở trận đấu cùng giờ, U23 UAE và Jordan cũng hòa nhau 1-1, qua đó dắt tay nhau vào tứ kết giải châu Á.