U23 Việt Nam thất bại nhưng Quang Hải vẫn để lại thống kê cực ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2020

Chủ nhật, 19/01/2020, 19:00 PM

Theo thống kê của Opta, tính đến thời điểm hiện tại, Quang Hải là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất cho các đồng đội tại giải đấu năm nay.

Quang Hải để lại thống kê cực ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2020.

Quang Hải để lại thống kê cực ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2020.

Theo đó, cầu thủ SN 1997 đã tạo ra tổng cộng 9 cơ hội cho các đồng đội sau 3 trận đấu vòng bảng, chiếm một phần ba tổng số cả đội U23 Việt Nam (28 lần). Tính trung bình, mỗi trận đấu, Quang Hải tạo ra 3 cơ hội ghi bàn cho đồng đội lập công.

Tuy nhiên điều này lại có vẻ hoàn toàn trái ngược với số bàn thắng mà U23 Việt Nam ghi được. Trải qua 3 trận đấu, U23 Việt Nam chỉ có được 1 bàn thắng duy nhất tại giải năm nay.

Cùng nằm trong top đầu ở chỉ số thống kê này, Mohamed Marhoon (U23 Bahrain) và Mohammed Ridha (U23 Iraq) cũng là hai cầu thủ có được con số thống kê ấn tượng như Quang Hải (9 lần tạo cơ hội). Điểm chung của cả 3 cầu thủ này là các ĐT của họ đều phải dừng bước sớm ngay sau vòng bảng.

Tuy vậy, Quang Hải không phải là người có số chạm bóng và chuyền bóng nhiều nhất của U23 Việt Nam. Người thực hiện nhiều đường chuyền nhất cho U23 Việt Nam là trung vệ Thành Chung với tổng cộng 180 lần trong tống số 1363 của U23 Việt Nam.

Ở 1 diễn biến khác, Quang Hải vừa lọt vào top 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2019, tuy nhiên, chấn thương bất ngờ tại SEA Games 30 khiến anh không thể đóng góp nhiều trong chiến công lịch sử của U22 Việt Nam.

Vắng mặt tại thời điểm nhạy cảm của mùa giải cũng khiến Quang Hải mất nhiều lợi thế trước các đối thủ trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019.