UAE nhập tịch ba tiền đạo Nam Mỹ để đấu Việt Nam, Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022

Thứ tư, 22/01/2020, 07:00 AM

ĐT UAE cho nhập tịch 3 cầu thủ Nam Mỹ với hy vọng lật ngược tình thế hiện tại ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

 

 

Bộ 3 cầu thủ nhập tịch UAE.

Với mục tiêu tăng cường sức mạnh trước khi vòng loại World Cup 2022 trở lại, LĐBĐ UAE mới đây đã tiến hành nhập tịch cho hai tiền đạo tới từ Nam Mỹ, Caio Canedo và Sebastian Tagliabue để cả hai đủ điều kiện ra sân ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào cuối tháng 3 tới.

Trong 2 cầu thủ này, chân sút người Argentina Sebastian Tagliabue được đánh giá khá cao. Tiền đạo 34 này từng có nhiều năm thi đấu ở Nam Mỹ trước khi chuyển đến UAE từ năm 2013. Anh để lại dấu ấn đậm nét bằng việc đã ghi tới 143 bàn và có 23 kiến tạo sau 148 lần ra sân ở giải VĐQG UAE (theo số liệu thống kê từ trang Transfermarkt).

Trong khi đó, Caio Canedo sinh ra tại Timor-Leste và từng có ý định thi đấu cho đội tuyển của quốc gia Đông Nam Á. Chân sút người Brazil năm nay 29 tuổi, đang thi đấu cho Al Ain, CLB hàng đầu của UAE.

Ngoài 2 cầu thủ này, tờ Siam Sport của Thái Lan còn tiết lộ, UAE còn cho phép cầu thủ Nam Mỹ khác nhập tịch là Fabio Lima. Đội bóng Tây Á cho nhập tịch để trao cơ hội giúp các cầu thủ lên tuyển, nhằm gia tăng sức mạnh.

Fabio Lima cũng được dành nhiều lời khen. Tiền vệ 26 tuổi từng ghi 93 bàn sau 116 lần khoác áo Al Wasl. Như vậy, UAE đang tập trung ưu tiên cho mặt trận tấn công, vốn không thể hiện được sự vượt trội so với những đối thủ Đông Nam Á trong bảng như Thái Lan, Việt Nam hay Malaysia.

Chắc chắn việc bộ 3 Fabio Lima, Caio Canedo và Sebastian Tagliabue đồng loạt được gọi lên tuyển, đó sẽ là lời cảnh báo đến Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

UAE cũng sẽ có hy vọng lật ngược tình thế ở bảng G để lọt vào vòng tiếp theo. Cho tới lúc này, ĐT UAE đang xếp thứ 4 bảng G với 6 điểm. Họ chỉ đánh bại được Malaysia và Indonesia, trong khi hai chuyến hành quân tới Thái Lan và Việt Nam, đội bóng Tây Á đều phải ra về tay trắng.