Thứ năm, 25/04/2019, 07:55 AM
  • Click để copy

Uẩn khúc vụ người phụ nữ nhảy cầu Hồ giữa đêm

Cơ quan chức năng đã tìm kiếm được thi thể người phụ nữ nhảy cầu Hồ đêm 24/4.

Đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu Hồ (Bắc Ninh).
Đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu Hồ (Bắc Ninh).

Sáng nay (25/4), một lãnh đạo Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết: Cơ quan chức năng đã tìm kiếm được thi thể người phụ nữ nhảy cầu Hồ giữa đêm 24/4.

Danh tính người phụ nữ được xác định là chị N.T.T. H. (SN 1986, ở Tiên Du, Bắc Ninh). Được biết, chị H. đã có gia đình, chồng mất sớm, chị nuôi hai con nhỏ và đang sinh sống cùng bố mẹ chồng.

Trước đó, khoảng 20h30 tại cầu Hồ (thuộc thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh), nhiều người tham gia giao thông trên cầu thì nhìn thấy người phụ nữ đứng trên thành cầu.

Sau hồi dùng điện thoại nhắn tin gì đó, người phụ nữ đã gieo mình xuống sông trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sự việc ngay sau đó được báo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tìm kiếm thi thể người phụ nữ,

Tính đến khoảng 23h đêm, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể cô gái và bàn giao về cho gia đình. 

Hiện nguyên nhân người phụ nữ nhảy cầu đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

Bắc Ninh: Người phụ nữ nhảy cầu Hồ nghi tự tử giữa đêm

Khoảng 21h đêm 24/4, nhiều người dân lưu thông qua cầu Hồ (Thuận Thành - Bắc Ninh) bất ngờ phát hiện người phụ nữ nhảy cầu Hồ xuống sông Đuống.

 

Tin tai nạn giao thông mới nhất 25/4: Đoàn xe tuyên truyền giao thông vượt đèn đỏ, xe biển xanh dán hình Nguyễn Hữu Linh

Tin tai nạn giao thông mới nhất 25/4, điểm lại diễn biến vụ việc đoàn xe tuyên truyền giao thông vượt đèn đỏ ở Khánh Hòa, xe biển xanh dán hình Nguyễn Hữu Linh - người "nựng" bé gái trong thang máy Sài Gòn.

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Ring: ‘Đại tướng Lê Đức Anh – Vị tướng tài ba, quyết đoán’

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Ring – Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Đức Anh là vị tướng tài ba, quyết đoán và có tầm nhìn xa trong xây dựng quân đội chính quy, hiện đại.