Bất động sản
26/03/2018 15:26Uber chính thức bị xóa sổ, Grab 'tung hoành' Đông Nam Á
Bất động sản
aA
Như vậy là sau nhiều ngày thảo luận, Uber đã ký tên bán mình cho Grab - một cuộc chuyển nhượng sẽ biến hãng dịch vụ vận tải qua ứng dụng di động thành kẻ độc tôn tại thị trường Đông Nam Á và Việt Nam.

Ngày 26/3, hãng Uber kinh doanh dịch vụ xe thuê dựa trên ứng dụng điện thoại thông minh thông báo đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng mảng kinh doanh tại thị trường Đông Nam Á cho đối thủ Grab, đánh dấu lần rút lui thứ 2 của Uber tại thị trường châu Á.
Theo thỏa thuận, Uber sẽ bán toàn bộ mảng kinh doanh tại thị trường 640 triệu dân này cho Grab. Đổi lại, công ty đặt trụ sở ở Mỹ này sẽ nhận 27,5% cổ phần trong Grab. Giám đốc điều hành của Uber Dara Khosrowshahi sẽ tham gia vào Hội đồng quản trị của Grab.
Tuyên bố của ông Khosrowshahi cho biết thỏa thuận kinh doanh này sẽ giúp Uber "nỗ lực hơn nữa để phát triển và tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào sản phẩm dịch vụ và công nghệ để tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trên toàn thế giới".
Trước đó, dự báo về vụ sáp nhập này nổi lên sau khi Softbank Group của Nhật Bản đầu tư hàng tỷ USD vào Uber. Softbank là cổ đông lớn của các hãng cung cấp ứng dụng dịch vụ xe thuê, bao gồm Grab, Uber, Didi Chuxing của Trung Quốc và Ola của Ấn Độ.
Các hãng kinh doanh dịch vụ này trên toàn châu Á đang phải đối mặt với lợi nhuận giảm do phải dựa nhiều vào các chương trình giảm giá để lôi kéo khách. Riêng Uber trong năm 2017 thua lỗ 4,5 tỷ USD, bên cạnh đó gặp phải cạnh tranh gay gắt tại Mỹ và châu Á cũng như hàng loạt kiện tụng tại châu Âu.
Grab cho biết hãng này sẽ tiếp quản các hoạt động và tài sản của Uber tại 8 nước Đông Nam Á mà Uber hiện diện, đồng thời sẽ mở rộng dịch vụ giao đồ ăn.
Cũng trong ngày 26/3, Grab Việt Nam đã gửi email tới toàn thể khách hàng cá nhân thông báo về sự sát nhập này, cam kết thúc đẩy hơn nữa dịch vụ tới khách hàng ở hơn 200 thành phố khắp Đông Nam Á. Tuy nhiên, sự sát nhập này sẽ triệt tiêu cạnh tranh ở khu vực Đông Nam Á, có thể sẽ dẫn đến độc quyền thị trường và ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng nói chung.
Vinasun khó đòi Grab bồi thường 40 tỷ?Lợi nhuận sụt giảm của Vinasun do nhiều yếu tố: Cung cầu thị trường, sự lựa chọn của khách hàng, các đối thủ cạnh tranh khác và cũng có thể từ chính chất lượng dịch vụ của Vinasun. |
Cuộc chiến giữa Grab và Vinasun vẫn chưa tới hồi kếtSau gần một tháng gián đoạn, TAND TPHCM đã quyết định tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ kiện dân sự giữa Vinasun và Grab Taxi. |
https://suckhoecongdongonline.vn/uber-chinh-thuc-bi-xoa-so-grab-tung-hoanh-dong-nam-a-d163696.html
Cùng chuyên mục
T&T Group của bầu Hiển: Khi sản phẩm hiện hữu trở thành “điểm tựa” trên thị trường bất động sản
29/04/26 08:00
Hà Nội giao hơn 7.400 m2 đất ở Thanh Trì để làm nhà ở thấp tầng
02/03/26 13:34
Lãi vay bất động sản tăng vọt, áp lực lên người mua nhà
24/02/26 14:30
Đấu giá đất xã Tây Phương (Hà Nội) đạt kỷ lục hơn 164 triệu đồng/m²
10/02/26 12:27
T&T City Millennia ghi dấu cuối năm với danh hiệu Dự án đáng sống 2025 và cú hích từ tiểu khu mới
25/12/25 17:40
Bên trong căn hộ mẫu ‘view triệu đô’ của Newtown Diamond
08/12/25 14:35
Ruby Coastal City - Thiên đường du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp
23/09/25 13:32
5 lý do khiến T&T City Millennia là lựa chọn an cư, đầu tư xứng tầm
04/09/25 09:53
Đọc nhiều
Hà Nội đề xuất đầu tư dự án thu gom, xử lý nước thải 4.000 tỷ, thanh toán bằng quỹ đất 4,18ha
Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Giải chạy VnExpress Marathon
DJ Mie hứa hẹn 'quẩy banh nóc' tại thành phố Thiên Niên Kỷ
Mở đợt cao điểm toàn quốc chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Chỉ còn 3 nhà đầu tư tham gia dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng