Thứ ba, 28/05/2019, 19:58 PM
  • Click để copy

Quảng Nam: Yêu cầu xử lý nghiêm lái xe ben tông gãy xương cán bộ địa chính xã

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – ông Lê Trí Thanh cho hay, UBND tỉnh đã yêu cầu công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng đã tông cán bộ địa chính xã gãy xương.

IMG20190528113138
Ông Lê Trí Thanh - Phó  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thăm hỏi cán bộ địa chính xã bị tông gãy xương.

Ngày 28/5, ông Lê Trí Thanh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) đã đến Bệnh viện Đà Nẵng để thăm hỏi, động viên ông Phạm Hồng Khuê (cán bộ địa chính xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Ông Khuê nhập viện do bị xe ben tông gãy xương trong lúc truy đuổi cát tặc.

Tại đây, ông Thanh còn gửi tới người thân của ông Khuê số tiền 15 triệu đồng nhằm hỗ trợ gia đình trang trải chi phí điều trị cho vị cán bộ địa chính.

Ông Thanh cho hay, ngay khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng đã tông ông Khuê.

“Chúng tôi đã yêu cầu cơ quan công an lập hồ sơ điều tra nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Qua đây, cũng mong muốn tất cả các cơ quan thông tin truyền thông cũng như nhân dân, quan tâm hỗ trợ, động viên chia sẻ với những người dám xả thân vì công việc chung”, ông Thanh nói.

Trước đó, khoảng 18h ngày 26/5, người dân địa phương gọi điện trình báo về việc tại bãi bồi sông Vu Gia (đoạn giáp ranh giữa 2 xã Đại Cường và Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) đang xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Đại Cường thành lập tổ công tác kiểm tra liên ngành khai thác khoáng sản gồm 5 cán bộ khẩn trương có mặt ở hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng chứng kiến có 2 chiếc xe ben đang xúc cát ở bãi bồi này.

Phát hiện sự hiện diện của cơ quan chức năng, cát tặc chủ động lái xe bỏ chạy.

Trong lúc truy đuổi, cán bộ địa chính của xã Đại Cường là ông Phạm Hồng Khuê bị một tài xế xe ben tông ngang vùng đùi và phải nhập viện điều trị.

 

Dân Huế đóng cọc tre chống ‘cát tặc’: Công ty khai thác cát vượt khỏi phạm vi được cấp phép

Liên quan đến vụ việc người dân ở ven sông Bồ (tỉnh Thừa Thiên Huế) đóng tiền mua cọc tre tạo thành trận địa trên dòng sông chống “cát tặc”, mới đây, cơ quan chức năng phát hiện thêm công ty Tuấn Hải có sai phạm nghiêm trọng.

 

Dân đóng cọc tre trên sông ngăn ‘cát tặc’: Công ty khai thác cát vượt quá độ sâu cho phép

Liên quan đến vụ việc người dân đóng hàng loạt cọc tre trên sông Bồ để ngăn chặn “cát tặc” hoành hành, đại diện Sở TN & MT Thừa Thiên Huế đã có những thông tin mới nhất.