Xã hội
05/12/2015 00:37UBND TP Cà Mau nợ khoảng 300 tỷ đồng và phải nợ lương
UBND TP Cà Mau nợ khoảng 300 tỷ đồng và phải nợ lương do hao hụt ngân sách và nợ nhiều khoản khác. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hiểu nhầm báo cáo dẫn đến việc xuất hiện khoản nợ khủng trên.
UBND TP Cà Mau nợ khoảng 300 tỷ đồng và phải nợ lương
So với các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, TP. Cà Mau được xem là nơi có kinh tế phát triển hơn cả. Tuy nhiên chính các quản lý lỏng lẻo lại khiến không ít cơ quan chức năng phải giật mình vì TP. Cà Mau đang vướng vào khoản nợ khổng lồ.
UBND TP Cà Mau nợ khoảng 300 tỷ đồng và phải nợ lương
Năm 2012, nguồn ngân sách thành phố khoảng 494 tỷ đồng nhưng chi ngân sách hơn 555 tỷ đồng như vậy đã mất cân đối gần 50 tỷ đồng.
Từ năm này sang năm khác, để đủ điều kiện quyết toán ngân sách, TP đã nhiều lần điểu chỉnh. Cuối năm 2013, TP chi ngân sách gần 628 tỷ đồng trong khi nguồn của thành phố chỉ 536 tỷ đồng. Ngân sách tiếp tục mất cân đối hơn 90 tỷ đồng.
Về phía chính quyền: “Thu ngân sách nhà nước không đạt, nguồn thu điều tiết cho thành phố hụt gần 15 tỷ đồng; nguồn thu quỹ bán nhà do thành phố quản lý dự toán 12,8 tỷ đồng nhưng thực hiện chỉ có 2,8 tỷ đồng; thu tiền bồi hoàn của công ty Tài Lộc hụt thu cân đối gần 3,1 tỷ đồng, tăng chí phí đầu tư xây dựng dựng cơ bản gần 14 tỷ đồng...", ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Cà Mau giải thích, nguyên nhân mất cân đối.
Ngày 27/12/2013, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định phê duyệt dự án cầu qua sông Tắc Thủ, thuộc đường Vành đai 1 với mức đầu tư hơn 62 tỷ đồng giao cho Chủ tịch UBND TP Cà Mau làm chủ đầu tư.
Theo thống kê, năm 2012, TP Cà Mau nợ hơn 55 tỷ đồng. Đến năm 2013 nợ gần 41 tỷ đồng. Năm 2014 nợ lên đến 95 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều công ty trở thành chủ nợ của UBND TP.
Hiện tại TP. Cà Mau đang nợ cơ quan Bảo hiểm xã hội 19 tỷ đồng, nợ tiền điện chiếu sáng công cộng tháng 10 và 11 là 1 tỷ đồng; nợ các đơn vị thi công duy tu, bảo dưỡng đường nội ô, cây xanh, điện chiếu sáng, quy hoạch hơn 56 tỷ đồng... Nợ tiền sửa chữa trường lớp năm 2014-2015 là 7,2 tỷ đồng.
Quay trở lại vụ việc, nói về số nợ trên, TP Cà Mau khẳng định, chưa có nguồn bổ sung chi trả. Đặc biệt, TP Cà Mau còn nợ ngân sách tỉnh số tiền hơn 15 tỷ đồng để tạm ứng kinh phí nguồn thu phí bảo vệ môi trường, kinh phí xây dựng hạ tầng nông thôn... không biết lấy nguồn nơi đâu mà chi trả. Đến thời điểm hết năm, ngân sách thành phố trong điều kiện không còn tiền để chi trả lương cho cán bộ công chức.
Tuy nhiên về phía ông Huỳnh Thanh Dũng - Phó chủ tịch UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) - cho biết, những ngày qua dư luận cho rằng, đơn vị nợ hàng trăm tỷ đồng và không còn tiền trả lương. Đây là nhận định thiếu chính xác xuất phát từ sự nhầm lẫn trong báo cáo tài chính.
"Báo cáo nợ xây dựng cơ bản năm nay gần 61 tỷ đồng, năm 2014 trên 90 tỷ, 2013 hơn 40 tỷ, 2012 hơn 50 tỷ... So sánh số liệu nợ từng thời điểm thì thấy nợ năm nay là bình thường. Đây là các con số chỉ để so sánh, nợ những năm trước đã trả xong nhưng nhiều người hiểu nhầm nên cộng gộp lại", ông Dũng nói.
Ông Dũng nói: "Đối với các khoản nợ tại công ty công trình đô thị, thành phố trả nợ 'gối đầu' hàng năm khi có nguồn sự nghiệp kinh tế. Đầu năm sau thành phố tiếp tục được phân bổ nguồn này thì sẽ trả nợ cũ của năm nay và các năm tiếp theo cũng làm như vậy", Phó Chủ tịch TP Cà Mau giải thích.

Ông Huỳnh Thanh Dũng (bên trái)
Nguyên nhân đơn vị mất cân đối liên tục nhiều năm là do nguồn thu ngân sách không đạt. Năm 2012, ngân sách thu khoảng 494 tỷ đồng nhưng chi hơn 555 tỷ, lãnh đạo UBND TP Cà Mau cho biết.
Để đủ điều kiện quyết toán ngân sách, thành phố điều chỉnh số tiền mất cân đối năm trước sang năm sau. Tuy nhiên, năm 2013, thành phố thu ngân sách 536 tỷ đồng mà chi đến gần 628 tỷ nên tiếp tục mất cân đối trên 90 tỷ."Năm 2014, thành phố cũng mất cân đối tương tự. Đến thời điểm này, đơn vị bị mất cân đối khoảng 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm thành phố thu thuế và các khoản khác sẽ được 30 tỷ. Như vậy, có thể năm nay là năm có số liệu mất cân đối... đẹp nhất", lãnh đạo UBND TP Cà Mau chia sẻ.
Để giải quyết vấn đề, Phó Chủ tịch TP Cà Mau giải thích: "Đối với các khoản nợ tại công ty công trình đô thị, thành phố trả nợ 'gối đầu' hàng năm khi có nguồn sự nghiệp kinh tế. Đầu năm sau thành phố tiếp tục được phân bổ nguồn này thì sẽ trả nợ cũ của năm nay và các năm tiếp theo cũng làm như vậy".
- Vụ cựu quán quân Olympia bị kỷ luật vì nói xấu trường trên Facebook
