UN: Hàng triệu người sẽ chết nếu Covid-19 không bị kiểm soát

Thứ sáu, 20/03/2020, 09:06 AM

Hàng triệu người có thể chết vì Covid-19, đặc biệt là ở các nước nghèo, nếu căn bệnh này được phép lây lan mà không bị kiểm soát, Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo hôm 19/3.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres.

"Nếu chúng ta để virus lây lan như cháy rừng - đặc biệt là ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới - nó sẽ giết chết hàng triệu người", Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres nói.

"Đoàn kết toàn cầu không chỉ là một yêu cầu về đạo đức, mà còn là lợi ích của mọi người", ông nói.

Guterres nhấn mạnh sự cần thiết phải có một phản ứng toàn cầu phối hợp để kiềm chế "thảm họa sức khỏe" đã cướp đi sinh mạng của hơn 9.000 người và lây nhiễm hơn 217.500 trên toàn thế giới.

Ông nói: "Chúng ta cần phải ngay lập tức tránh xa tình huống mỗi quốc gia đang thực hiện các chiến lược y tế của riêng mình để đảm bảo có một phản ứng phố hợp toàn cầu, bao gồm cả việc giúp các quốc gia ít khả năng sẵn sàng đối phó dịch hơn giải quyết khủng hoảng".

Tổng thư ký LHQ kêu gọi các chính phủ cung cấp "sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho nỗ lực đa phương để chống lại virus, do Tổ chức Y tế Thế giới đứng đầu.

Về mặt hỗ trợ cho nền kinh tế toàn cầu, Guterres cho biết cần tập trung vào việc giúp đỡ những đối tượng dễ bị tổn thương nhất: người lao động có thu nhập thấp, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Điều đó có nghĩa là hỗ trợ tiền lương, bảo hiểm, bảo trợ xã hội, ngăn chặn phá sản và mất việc làm", ông nói.

Các tổ chức tài chính như IMF, Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức quốc tế khác đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ các quốc gia gặp khó khăn.

"Và chúng ta phải kiềm chế sự cám dỗ của việc dùng đến chủ nghĩa bảo hộ. Đây là lúc dỡ bỏ các rào cản thương mại và tái thiết lập chuỗi cung ứng”, ông đề nghị.

Bài liên quan