UNESCO công nhận Massage Thái là di sản

Thứ sáu, 13/12/2019, 11:13 AM

Các kỹ thuật xoa bóp cơ thể của massage Thái Lan vừa được thêm vào danh sách di sản uy tín của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO)

unesco-cong-nhan-massage-thai-truyen-thong-la-di-san
UNESCO công nhận Massage Thái truyền thống là di sản

Theo AFP, bắt nguồn từ Ấn Độ và được thực hành ở Thái Lan trong nhiều thế kỷ, massage được phổ biến khi một trường chuyên khoa mở cửa vào những năm 1960 để đào tạo các nhà trị liệu massage Thái từ khắp nơi trên thế giới.

Từ các spa cao cấp ở Bangkok và bãi biển Phuket cho đến các cửa hàng bên đường khiêm tốn, "nuad Thai" có mặt khắp nơi trên vương quốc, trong đó một giờ thực hành giãn lưng có thể tốn ít nhất 5 USD.

Các bác sĩ và nhà sư được cho là đã mang những phương pháp này đến Thái Lan 2.500 năm trước, truyền bí quyết từ bậc thầy đến đệ tử trong các ngôi đền và sau đó trong các gia đình.

Dưới thời vua Rama III của Thái Lan vào thế kỷ XIX, các học giả đã khắc sâu kiến thức của họ về lĩnh vực này lên những tảng đá của Wat Pho.

Trường học massage Thái, nơi đã đào tạo hơn 200.000 chuyên gia trị liệu xoa bóp thực tập tại 145 quốc gia, được mở lần đầu tiên vào năm 1962.

Ngành massage sử dụng hàng chục nghìn lao động Thái Lan.

Việc bổ sung massage Thái (hay còn gọi là Nuad Thái) vào danh sách "Di sản văn hóa phi vật thể" của UNESCO "mang tính lịch sử". 

 

Thế chấp sổ đỏ: Ngân hàng 'nắm dao đằng lưỡi'

Cùng với mối nguy sổ đỏ giả, ngân hàng đối mặt với sổ thật hưng không may bị hủy giá trị pháp lý khiến tài sản thế chấp cho khoản vay hàng trăm triệu đồng bỗng cho vay chịu nhiều rủi ro.

 

Sau kế hoạch hợp tác Masan, tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời khỏi top 200 người giàu nhất hành tinh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đứng thứ 231 trong bảng xếp hạng những tỉ phú giàu nhất thế giới, đây vị trí thấp hơn rất nhiều so đầu tháng 8.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/unesco-cong-nhan-massage-thai-la-di-san-145359.html