Thời sự
30/03/2021 12:04Ứng dụng máy bay không người lái vào nghiên cứu biến đổi khí hậu tại miền Trung
Quang cảnh buổi lễ.
Đây là một sự kiện mang tính đột phá trong Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật tại Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong triển khai các dự án về bảo vệ môi trường, mở đường tiên phong trong việc ứng dụng máy bay không người lái trong nghiên cứu biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững.
Giới thiệu về sản phẩm.
Trong những năm qua, tình hình biến đổi khí hậu luôn diễn biến phức tạp và trở thành chủ đề nóng được nhiều người quan tâm. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Ương, vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm của nước ta tăng khoảng 2.3ºC; tổng lượng mưa vào mùa mưa tăng, trong khi lượng mưa mùa khô lại giảm; mực nước biển dâng cao khoảng 75cm so với thời kỳ 1980 -1999. Miền Trung Việt Nam là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu khi liên tiếp phải hứng chịu các cơn bão lớn trong năm; tình trạng lũ lụt, sạn lở vào mùa mưa và khô hạn vào mùa nắng, xâm nhập mặn diễn ra phức tạp hơn. Do đó, việc nghiên cứu biến đổi khí hậu hiện nay hết sức cần thiết nhằm đưa ra những dự báo có tính dài hạn để từ đó có những giải pháp phù hợp giúp hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực và tận dụng những mặt tích cực của biến đổi khí hậu.
Ký kết bản thỏa thuận hợp tác về Ứng dụng máy bay không người lái vào nghiên cứu biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt Nam.
Sự kiện này sẽ là bước đệm quan trọng giúp các bên liên quan, đặc biệt là trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế có nhiều cơ hội triển khai các dự án bảo vệ môi trường trên cơ sở ứng dụng các kỹ thuật công nghệ cao.
Sự kiện này sẽ là bước đệm quan trọng giúp các bên liên quan, đặc biệt là trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế có nhiều cơ hội triển khai các dự án bảo vệ môi trường trên cơ sở ứng dụng các kỹ thuật công nghệ cao.
Ngay sau khi ký kết biên bản hợp tác, Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu Miền Trung Việt Nam và Công ty Cổ phần Sao Tháng Tám Việt Nam (AGS) sẽ tiến hành các hoạt động như: nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, cảnh báo nguy cơ sạt lở, hỗ trợ công tác ứng cứu trong và sau thiên tai, xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến đất đai (ở dạng 2D và 3D), quản lý tài nguyên rừng (hỗ trợ công tác phòng chống cháy rừng, tính sinh khối, tính lượng các bon hấp thụ…), quản lý không gian đô thị, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp chính xác và thông minh.
Công ty Cổ phần Sao Tháng Tám Việt Nam là một trong những đại lý được ủy quyền của DJI – hãng sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới nhằm cung cấp cho thị trường Việt Nam các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp sử dụng máy bay không người lái trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.
Hiện nay, AGS Technologies đã đáp ứng các nhu cầu về giải pháp Nông nghiệp công nghệ cao như ứng dụng máy bay không người lái phun thuốc sâu tự động, có điều khiển từ xa; Các giải pháp Quản lý rừng bằng máy bay điều khiển từ xa; Giải pháp Quản lý, giám sát, hỗ trợ đám đông bằng thiết bị bay không người lái; Giải pháp sử dụng drone Cứu hộ, hỗ trợ cứu hộ; Giải pháp máy bay không người lái Đo đạc bản đồ; các giải pháp về đào tạo và sử dụng Drone trong lĩnh vực Media. Ngoài ra, AGS cũng là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thiết kế và tái tạo cảnh quan 3D các khu di tích lịch sử, các địa điểm văn hóa như cung An Định - Huế, Đường hoa Nguyễn Huệ - TP. Hồ Chí Minh.
Trong khi đó, Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung (CCCSC) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, được thành lập theo Quyết định số 1222/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Giám đốc Đại học Huế.
CCCSC có sứ mạng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, quản lý rủi ro thiên tai, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Với 7 Cố vấn cao cấp (2 Giáo sư, 4 Phó Giáo sư và 1 Tiến sĩ), 16 chuyên gia (có học vị Tiến sĩ) và 15 cộng tác viên (có học vị Thạc sĩ trở lên) ở nhiều ngành và lĩnh vực, Trung tâm đã và đang triển khai nhiều dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên theo hướng bền vững.
Thông qua việc ký kết hợp tác giữa Công ty AGS với Trung tâm CCCSC, với những tiềm lực và thế mạnh của mình, cả hai đơn vị đều mong muốn cùng chung tay thực hiện các dự án nhằm góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nâng cao ý thức và hành động bảo vệ môi trường của cộng đồng, đề xuất các giải pháp sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững. Đồng thời, qua hoạt động hợp tác này, Công ty AGS tiếp tục khẳng định là thương hiệu tiên phong trong việc sản xuất và chế tạo công nghệ hiện đại vì môi trường, tối đa hóa chức năng các vật dụng để phục vụ cộng đồng.