Vắc-xin Covid-19 tạo kháng thể khi thử nghiệm trên người

Thứ ba, 19/05/2020, 15:00 PM

Vắc-xin Covid-19 của công ty công nghệ sinh học Moderna, Mỹ đã có kết quả rất khả quan khi thử nghiệm trên người ở giai đoạn sơ bộ.

Một dược sĩ tiêm cho tình nguyện viên Jennifer Haller mũi tiêm đầu tiên trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu của vắc-xin Covid-19.

Một dược sĩ tiêm cho tình nguyện viên Jennifer Haller mũi tiêm đầu tiên trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu của vắc-xin Covid-19.

Theo tờ Live Science, thông báo của Moderna (Massachusetts, Mỹ) cho hay, vắc-xin Covid-19 đã cho kết quả đầy hứa hẹn khi thử nghiệm trên người.

Tất cả 45 tình nguyện viên có kháng thể với virus gây Covid-19 trong vòng 15 ngày sau khi được tiêm vắc-xin mà công ty này đặt tên là mRNA-1273.

Các tình nguyện viên được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm được tiêm liều vắc xin khác nhau, lần lượt được tiêm 25 microgam (mg), 100mg và 250mg.

30 ngày sau, họ lại được tiêm liều thứ hai. Kết quả cho thấy, liều vắc-xin Covid-19 càng cao, kháng thể chống lại virus càng nhiều.

14 ngày sau, 15 người thuộc nhóm được tiêm liều thứ hai 25mg, mức kháng thể tương đương với mức được tìm thấy trong các mẫu máu lấy từ những người đã khỏi Covid-19. Những người được tiêm 100mg có mức kháng thể nhiều hơn có trong máu các bệnh nhân đã khỏi Covid-19.

Tuy nhiên, mức kháng thể được đề cập đến là kháng thể "liên kết" hoặc kháng thể "có thể liên kết" với Covid-19 chứ chưa hẳn tấn công virus. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm ra các kháng thể "trung hòa" hoặc những kháng thẻ có thể ngăn chặn sự lây nhiễm trong 8 tình nguyện viên (4 người sau khi được tiêm liều 25mg thứ hai và 4 người sau khi được tiêm liều 100mg thứ hai).

Mức kháng thể trung hòa của 8 người này bằng hoặc cao hơn những người đã bình phục.

Vắc-xin Covid-19 mà Moderna đang thử nghiệm không gây ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ nào với các tình nguyện viên.

Công ty khẳng định vắc-xin của họ “nói chung là an toàn và dung nạp tốt". Không có tình nguyện viên nào gặp tác dụng phụ nghiêm trọng. Một số bị đỏ tại chỗ tiêm, sốt, đau đầu hoặc các triệu chứng giống như cúm.

Moderna đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho thử nghiệm giai đoạn hai trên 600 người. Họ cũng đang lên kế hoạch thử nghiệm giai đoạn ba vào tháng Bảy tới.

"Dữ liệu tạm thời từ giai đoạn một cho thấy mặc dù còn sớm nhưng cũng chứng minh vắc-xin mRNA-1273 tạo phản ứng miễn dịch do nhiễm trùng tự nhiên bắt đầu với liều thấp tới 25mg", tiến sĩ Tal Zaks, giám đốc y tế tại Moderna cho hay

Theo tiến sĩ Tal Zaks, nếu thử nghiệm thành công, vắc-xin Covid-19 dự kiến sẽ có vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021.